Cà Mau khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra của Bộ KH&ĐT

(PLO)- Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết đã nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Bộ KH&ĐT, thu hồi tiền nộp vào Ngân sách nhà nước được 799,48 triệu đồng trong tổng số 1,794 tỉ đồng.

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt vừa có văn bản trả lời Pháp Luật TP.HCMvề kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 3705/BKHĐT-TTr của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2016 tại tỉnh Cà Mau.

Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau (nguồn: thongtincamau.com)

Trong kết luận thanh tra số 3705, Bộ KH&ĐT kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chấn chỉnh công tác thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định Luật Đầu tư công để bảo đảm dự án được bố trí đủ vốn để hoàn thành theo đúng thời hạn quy định đối với từng loại dự án (nhóm A, nhóm B, nhóm C).  

Phê duyệt dự án cần xác định rõ nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án (thời gian hoàn thành, thời gian kết thúc dự án), đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

Kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác bố trí vốn đầu tư công, đảm bảo kịp thời điều chỉnh, thu hồi về ngân sách khi kế hoạch vốn bố trí vượt giá trị quyết toán dự án hoàn thành.

Cạnh đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07, ngày 30-4-2015 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công: Ưu tiên trả nợ cho các dự án hoàn thành, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31-12-2014.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư rà soát các dự án đã giải ngân lớn hơn giá trị quyết toán với tổng giá trị trên 63,649 tỉ đồng để khẩn trương thu hồi về ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư và có trách nhiệm xử lý về kinh tế với tổng số tiền hơn 12,147 tỉ đồng, gồm: giảm trừ thanh toán lần kế tiếp, giảm trừ quyết toán số tiền hơn 10,353 tỉ đồng, thu hồi nộp ngân sách số tiền 1,794 tỉ đồng. Ngoài ra trong kết luận thanh tra, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan và rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót đã nêu trên.

Liên quan đến những kiến nghị và yêu cầu trong Kết luận thanh tra số 3705 của Bộ KH&ĐT, ông Huỳnh Quốc Việt - Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau trong văn bản trả lời Pháp luật TP.HCM đã cho biết từ tháng 7-2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận thanh tra và đến cuối tháng 8-2018, UBND tỉnh có công văn gửi Bộ KH&ĐT báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Bộ.

Văn bản trả lời của Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau cũng thông tin đến thời điểm hiện nay, các cơ quan, đơn vị có liên quan của Cà Mau đã nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Bộ KH&ĐT. Cụ thể một số nội dung đã được triển khai thực hiện chấn chỉnh ngay như: Thực hiện thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, công trình; xác định rõ nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án khi thẩm định, phê duyệt dự án, công trình; về bố trí vốn đầu tư công; về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; thu hồi nộp ngân sách... Tuy nhiên, cũng có một số nội dung việc thực hiện phải có thời gian như: giảm trừ thanh toán lần kế tiếp, giảm trừ quyết toán (chủ đầu tư sẽ thực hiện giảm trừ ở những lần thanh toán kế tiếp cho nhà thầu hoặc sẽ giảm trừ khi dự án kết thúc, quyết toán...).

Đối với việc thu hồi tiền nộp vào Ngân sách nhà nước theo kết luận thanh tra số tiền 1,794 tỉ đồng, đến nay các đơn vị đã thực hiện nộp trên 799,48 triệu đồng, số còn lại UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo và Sở KH&ĐT đang đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện.

Còn kiến nghị kiểm điểm, xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan và rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, sai sót, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau trong văn bản trả lời cho biết: “Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, gửi kết quả gửi về Sở để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh gửi báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ KH&ĐT”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.