Vụ cháy quán karaoke: Truy trách nhiệm quận, phường

(PLO)- Đó là chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại cuộc họp khẩn tối 2-11 với các ban ngành, lực lượng chuyên môn.

Nội dung cuộc họp bàn về việc xử lý hậu quả của vụ cháy quán karaoke làm chết 13 người trên đường Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Cùng với đó là đẩy mạnh tăng cường công tác PCCC trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo của quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu sẽ phải kiểm điểm về trách nhiệm để xảy ra vụ việc cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông cáo của Văn phòng Thành ủy Hà Nội đưa ra sáng nay, 3-11 cho biết tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ trách nhiệm các cấp của TP trước những hiểm họa tiềm ẩn với tính mạng của người dân TP trong công tác phòng, chống cháy nổ.

“Riêng đối với vụ cháy ngày 1-11, lãnh đạo quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu kiểm điểm, giải trình rõ trách nhiệm quản lý địa bàn, báo cáo tại Hội nghị Thường trực Thành ủy ngày 14-11” - thông cáo viết.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải giao Công an TP phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy nhanh công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến của vụ cháy, trên cơ sở khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Ông Hải cũng truy vấn các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ về khả năng tiếp cận hiện trường nhanh nhất có thể, nỗ lực để "làm tốt nhất mục tiêu số 1 là cứu người", nhiệm vụ và cao hơn cả là sứ mệnh của lực lượng chức năng khi sự cố xảy ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kết luận tại cuộc họp đột xuất của Thành ủy Hà Nội tối qua về vụ cháy quán karaoke làm chết 13 người.

Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu kiểm điểm tình hình thiết kế xây dựng, đặc biệt là vấn đề quảng cáo tấm lớn, sử dụng thiết bị điện phức tạp, dễ cháy nổ đang phổ biến tại các công trình, tụ điểm vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người.

Theo đó, từ nay đến tháng 1-2017, tất cả quận, huyện kiểm tra, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn PCCC ở các công trình, nhất là các khu chung cư, khu tập trung đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh các dịch vụ giải trí kể cả những nơi đã được cấp phép và báo cáo cụ thể phương án xử lý, trên tinh thần quyết liệt, nghiêm khắc.

"Có thể đình chỉ hoạt động ngay nếu cơ sở không đáp ứng yêu cầu quy định, kể cả biện pháp cưỡng chế PCCC" - Bí thư Hà Nội yêu cầu.

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, từ ngày 5-11, các cơ quan chức năng của TP sẽ tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn; kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các biển quảng cáo vi phạm theo quy định, xử lý những cơ sở không có khả năng tiếp cận khi xảy ra sự cố cháy.

Yêu cầu tất cả điểm vui chơi giải trí... phải trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, sử dụng các vật liệu chống cháy theo quy định, công khai sơ đồ thoát hiểm và hướng dẫn lối thoát hiểm cho người dân trước khi sử dụng các dịch vụ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.