Tổng kiểm tra biển hiệu karaoke cả nước

(PL)- Hà Nội: Sẽ dừng hoạt động karaoke đến hết năm 2016.

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar. Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar. Kiên quyết xử lý và đình chỉ các cơ sở kinh doanh không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, vi phạm các điều kiện đã quy định tại Nghị định 103/2009; Nghị định 72/2009.

Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu chính quyền quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự, vui chơi giải trí trên địa bàn. Khẩn trương khắc phục, chủ động ngăn chặn và hạn chế tối đa về nguy cơ cháy nổ, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar ở các điểm vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người.

Đồng thời, Bộ lưu ý kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong việc đặt biển hiệu quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 m2, kết cấu khung kim loại vi phạm không gian thoát hiểm, cản trở công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của Luật Quảng cáo.

Từ vụ cháy karaoke ở Hà Nội, các điểm kinh doanh karaoke trong cả nước sẽ bị kiểm tra gắt gao về an toàn PCCC.  Ảnh: Phi Hùng

“Tôi đang xem xét để có chỉ thị với tinh thần tạm dừng toàn bộ hoạt động karaoke đến ngày 31-12 để rà soát lại năm tiêu chí gồm: Diện tích phòng, ánh sáng, đường thoát hiểm, quản lý nội dung bài hát, tất cả biển quảng cáo cỡ lớn phải dỡ bỏ”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin như vậy tại phiên họp tháng 11 của UBND TP Hà Nội diễn ra chiều 7-11.

Ông Chung cho hay qua chín vụ cháy nghiêm trọng tại Hà Nội thì có sáu vụ ông nhận được thông tin từ các chuyên gia kỹ thuật đề nghị cho kiểm tra đèn Led nhập từ Trung Quốc. “Đèn Led Trung Quốc có nhược điểm là thời gian sử dụng rất ngắn, bộ phận tản nhiệt rất kém, đó là nguyên nhân gây cháy. Trong khi đó vật liệu làm các biển quảng cáo rất dễ cháy, trong buồng karaoke lại kín mít” - ông Chung nói.

Bên cạnh đó, chủ tịch TP Hà Nội cũng nhấn mạnh cần có biện pháp xử lý quyết liệt các sai phạm trong trật tự xây dựng. “Với những công ty vi phạm đã từng bị xử lý hành chính, thanh tra thành phố, đoàn kiểm tra của bộ, của Chính phủ vào cuộc mà vẫn vi phạm thì phải chuyển cơ quan điều tra” - ông Chung khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.