Nhiều bạn đọc băn khoăn: Người mắc bệnh sùi mào gà có được hưởng bảo hiểm y tế khi điều trị không? Các xét nghiệm liên quan đến HPV có thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT?
BHXH TP.HCM trả lời:
Sùi mào gà là một bệnh lý nhiễm trùng thuộc danh mục khám bệnh, chữa bệnh. Do đó, người dân hoàn toàn được hưởng quyền lợi BHYT khi điều trị căn bệnh này nếu đáp ứng các điều kiện sau: Khám và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập hoặc tư nhân có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.
Đối với Bệnh viện cấp chuyên sâu như Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Từ Dũ… thì cần có giấy chuyển tuyến khi khám ngoại trú.
Quỹ BHYT sẽ chi trả cho các chi phí khám lâm sàng, tiền giường và các thủ thuật loại bỏ nốt sùi (như đốt laser, đốt điện, áp lạnh...) hoặc thuốc điều trị nằm trong danh mục được Bộ Y tế phê duyệt. Những loại thuốc biệt dược hoặc phương pháp thẩm mỹ, công nghệ cao nằm ngoài danh mục thì người bệnh phải tự chi trả.
Các xét nghiệm liên quan đến HPV nằm trong danh mục được Bộ Y tế phê duyệt được bảo hiểm y tế chi trả khi có chỉ định của bác sĩ phục vụ điều trị bệnh (không chi trả nếu người dân tự ý đi tầm soát, kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng).
Giao lưu trực tuyến: Tăng mức lương cơ sở, quyền lợi BHXH thay đổi ra sao?
(PLO)- Chuyên gia BHXH TP.HCM đang trực tiếp giải đáp những thắc mắc về việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 và các quyền lợi BHXH, BHYT liên quan.
Nghỉ không lương dài ngày, quyền lợi BHXH, BHYT thay đổi thế nào?
(PLO)- Khi nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên, người lao động có thể bị ảnh hưởng quyền lợi BHXH, BHYT; Luật BHXH 2024 đã bổ sung nhiều cơ chế giúp duy trì quyền lợi an sinh.