Vụ án chùa Bồ Đề: Chưa có căn cứ để xử lý hình sự sư trụ trì

(PLO) - Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CA Hà Nội đã khẳng định như trên tại cuộc họp báo chiều qua 19-8, do Thành ủy Hà Nội tổ chức về vụ buôn bán trẻ sơ sinh tại chùa Bồ Đề gây xôn xao dư luận thời gian qua.

“Hiện sai phạm tại chùa Bồ Đề, UBND quận Long Biên đã xử lý hành chính. Về phần xử lý hình sự, cho đến nay chưa có căn cứ nào để xác định sư Thích Đàm Lan vi phạm pháp luật. Nghĩa là chưa có kết luận cuối cùng. Khi kết thúc điều tra chúng tôi sẽ thông tin”, ông Ngọc nói.

Sau khi có nghi vấn về việc buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề vào giữa tháng 7-2014, CA Hà Nội vào cuộc xác minh. Ngày 3-8, CA Hà Nội đã khởi tố vụ án buôn bán trẻ em, khởi tố bị can 2 đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

CA Hà Nội họp báo về vụ chùa Bồ Đề ngày 19-8

Liên quan đến danh sách 11 trẻ em tại chùa Bồ Đề bị mất tích, theo ông Ngọc, CA đã xác minh và kết quả do CA Long Biên thực hiện và chịu trách nhiệm.

Cùng nội dung trên, ông Đỗ Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên khẳng định: “Nhiều năm qua, chùa Bồ Đề là nơi tiếp nhận nuôi dưỡng chăm sóc trẻ mồ côi, cơ nhỡ, đồng thời cũng nhận đóng góp về tiền, vật chất từ nhiều cá nhân, tập thể cho hoạt động này. Tuy nhiên, do số lượng người đến nương nhờ tại chùa ngày càng nhiều, chùa lại không có kỹ năng quản lý, cộng thêm chính quyền địa phương buông lỏng đã tạo sơ hở  trong việc quản lý các đối tượng đang nuôi dưỡng tại chùa bị kẻ xấu lợi dụng để trục lợi”. Theo ông Hà, đối tượng lợi dụng cụ thể ở đây là Nguyễn Thị Thanh Trang, người nương nhờ trong chùa Bồ Đề hiện đang bị điều tra.

Cũng theo ông Hà, sau khi vụ trẻ bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề bị bán được báo chí phanh phui, UBND quận Long Biên đã thanh kiểm tra. Hiện chùa này đang nuôi dưỡng 135 trẻ em, người tàn tật và người cao tuổi, trong đó có 55 trẻ em dưới 6 tuổi; 37 bé từ 6-16 tuổi; 7 người tàn tật trên 16 tuổi; 27 người cao tuổi và 9 người cơ nhỡ tá túc. Ngoài ra, chùa có 35 người giúp việc và 24 trẻ em là con em của người giúp việc. Sau kiểm tra, địa phương đã đưa 3 người già, 5 trẻ vào Trung tâm BTXH của TP Hà Nội; 13 trẻ đưa về gia đình; 1 trẻ được nhận làm con nuôi và 2 trẻ đưa về chăm sóc tại chùa khác.

“Tại thời điểm kiểm tra, chùa Bồ Đề chưa đủ điều kiện để thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 68/2008/NĐ-CP”, ông Hà nói.

Trọng Phú

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.