(PLO)- Theo Công an TP.HCM, các hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức và xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nổi bật: Xử lý hình sự 66 cán bộ diện Trung ương quản lý liên quan tham nhũng, lãng phí; Quốc hội đồng ý sửa Nghị quyết 98, cho phép TP.HCM áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt; Vụ AIC: Lời sau cùng của cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn…
(PLO)- Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong nhiệm kỳ vừa qua, đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu do liên quan các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
(PLO)- Nếu đánh người gây thương tích dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp theo luật định và có yêu cầu khởi tố của bị hại, thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(PLO)-Sử dụng trái phép chất ma tuý là tội danh được bổ sung mới và người sử dụng ma tuý trái phép sẽ bị xử lý hình sự trong 4 trường hợp.
(PLO)- Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính giả, thông tin không đúng sự thật sẽ bị xem xét xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự.
(PLO)- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất cơ chế thỏa thuận nhận tội để doanh nhân, doanh nghiệp bị hình sự có thể tiếp tục điều hành các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho rằng ngành tòa án đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ ngành.
(PLO)- Nam thanh niên đạp ngã người chở hàng ở quận Bình Tân, TP.HCM bị xử phạt 6,5 triệu đồng.
(PLO)- Nhóm cán bộ xã đã thiếu trách nhiệm để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn trị giá hơn 3,1 tỉ đồng.
(PLO)- 19 cá nhân có liên quan đến thẩm định, phê duyệt Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết không bố trí 20% quỹ đất nhà ở xã hội chưa đến mức xử lý hình sự.
(PLO)- Trước những hình ảnh trong bài điều tra Vụ rút ruột xe dầu trên Quốc lộ 1, các doanh nghiệp liên quan đều mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm.
(PLO)- Đây là nội dung được nêu trong báo cáo công tác của các tòa án trong năm 2024 của Chánh án TAND Tối cao.
(PLO)- Cơ quan điều tra xác định hai cán bộ Bộ Xây dựng thiếu trách nhiệm khi thẩm định thiết kế cơ sở nhưng không đủ cơ sở để xử lý hình sự.
(PLO)- Theo PGS.TS Trịnh Tiến Việt (Trường ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội) không thể lấy sự “thiếu hụt” về hành vi mà cứ cộng hai lần hành chính lại bằng một lần hình sự...
(PLO)- Có bảy thành viên thuộc đoàn thanh tra Ngân hàng SCB đã nhận tiền, quà mà không bị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ Vạn Thịnh Phát.
(PLO)- Sở Y tế TP.HCM chuyển hồ sơ vi phạm của hộ kinh doanh Pfizers đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.