Vụ án bảy bị can bị oan: Hung thủ khai 13, giám định ra 18 tuổi

Từ không thể xử lý hình sự, hung thủ đối mặt với mức án cao nhất là tử hình với hành vi giết người.

Sau khi ông Lý Văn Dũng hành nghề xe ôm bị giết, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hol, Trần Cua, Thạch Sô Phách, Thạch Mươl, Khâu Sóc, Trần Văn Đỡ về tội giết người, Nguyễn Thị Bé Diễm bị bắt tạm giam vì che giấu tội phạm.

Bảy tháng sau, khi cơ quan điều tra chuẩn bị kết luận điều tra, Lê Thị Mỹ Duyên và Phan Thị Kim Xuyến đầu thú, khai báo hành vi giết nạn nhân Dũng. Từ lời khai và các chứng cứ khác, cơ quan điều tra xác định Duyên và Xuyến chính là hung thủ gây ra vụ án. Bảy bị can được trả tự do và Công an tỉnh Sóc Trăng phải đình chỉ điều tra đối với họ.

Giết người tàn nhẫn

Ngày 5-7-2013, ông Lý Văn Dũng chạy xe ôm chở Lê Thị Mỹ Duyên và Phan Thị Kim Xuyến. Đến đoạn đường cây cối um tùm, vắng người qua lại, Duyên và Xuyến nói ông Dũng dừng xe để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Duyên rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân. Nhưng những vết đâm này chưa làm nạn nhân gục hẳn, Duyên tiếp tục khống chế nạn nhân để Xuyến đâm một nhát trúng ngực làm nạn nhân bị thủng phổi, rách màng tim.

Thực nghiệm hiện trường vụ án, Duyên dùng dao Thái Lan để gây án.

Duyên (phải) và Xuyến. Ảnh: CTV

Khi nạn nhân nằm gục dưới đất, Duyên leo lên người đâm thêm nhiều nhát vào đầu và người nạn nhân… Với bản năng sinh tồn, nạn nhân đã cố vùng vẫy bỏ chạy, kêu la cầu cứu nhưng chỉ chạy được một đoạn thì gục xuống tử vong vì mất máu. Thấy nạn nhân chết, cả hai định dắt xe của nạn nhân nhưng sợ bị người dân phát hiện nên bỏ lại xe, chạy bộ để trốn và vứt dao gây án xuống mương nước. Lúc chạy trốn, áo khoác và thắt lưng của Duyên và Xuyến rơi bên vệ đường. Vì có quan hệ đồng tính, Duyên đóng vai nam nên sử dụng áo khoác, thắt lưng của nam. Vài ngày sau đó, Duyên và Xuyến cùng lên TP.HCM lẩn trốn.

Lúc đầu thú chỉ khai 13 tuổi

Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm phía Nam cử tổ công tác gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Phân viện Khoa học hình sự xuống Sóc Trăng hỗ trợ điều tra. Qua nghiên cứu hồ sơ, vật chứng nạn nhân để lại hiện trường, lời khai và hung khí của bảy bị can, tổ công tác nhận định hung khí của họ không phù hợp với các vết thương trên người của nạn nhân.

Từ lời khai của Duyên và Xuyến cùng với nhiều tài liệu chứng cứ khác, tổ công tác nhận định hai đối tượng này chính là hung thủ. Lúc thực nghiệm điều tra, Duyên và Xuyến đã diễn lại quá trình gây án một cách lạnh lùng. Các vết đâm bằng dao Thái Lan mà Duyên và Xuyến thực hiện phù hợp với các dấu vết trên người nạn nhân. Khi hai đối tượng bỏ trốn, áo khoác, thắt lưng bị rơi dọc đường phù hợp với vật chứng thu được.

Theo Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Sóc Trăng, sau khi đầu thú thì Duyên khai 13 tuổi, Xuyến khai 15 tuổi. Công an tỉnh Sóc Trăng đã lập hồ sơ đưa Duyên đi trường giáo dưỡng vì thời điểm gây án Duyên chưa đủ 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Mới đây, một nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết một giám định viên Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (thành viên tổ công tác nói trên) đã tiếp xúc với Duyên, nghiên cứu hành vi phạm tội, kể cả việc quan hệ tình ái giữa Duyên và Xuyến (Duyên đóng vai “chồng”, Xuyến đóng vai “vợ”) và nghi ngờ độ tuổi của Duyên phải lớn hơn 13 rất nhiều nên đưa Duyên đi giám định tuổi. Qua chụp toàn bộ hệ thống xương, cùng dựa vào các số đo, sự phát triển thể chất của Duyên, kết quả giám định là Duyên khoảng 18 tuổi. Với kết quả này, có nhiều khả năng Duyên sẽ đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

HOÀNG TUYẾT

Giám định tuổi chủ yếu dựa vào xương. Ban đầu sẽ tiến hành chụp X-quang toàn bộ hệ thống xương của người cần giám định rồi so sánh với độ tuổi tương ứng của nó. Độ cốt hóa của xương ở mức nào thì cộng điểm lại sẽ cho ra người đó bao nhiêu tuổi, tất cả đều có công thức sẵn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.