Vụ án bảy bị can bị oan: Cách chức hàng loạt cán bộ công an

Sáng 6- 6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng, cụ thể là cách chức đối những cán bộ, chiến sĩ liên quan đến vụ bắt oan 7 thanh niên trong vụ án giết tài xế xe ôm Lý Văn Dũng ở huyện Trần Đề từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Việt Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45), Trưởng ban chuyên án, bị cách chức Bí thư Đảng ủy cơ sở PC45. Thượng tá Nguyễn Hoàng Phú, Phó trưởng phòng PC45, Phó ban chuyên án, bị cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy PC45. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân thuộc PC45, bị cách chứcĐảng ủy viên, Bí thư chi bộ thuộc Đảng ủy PC45. Đại úy Lâm Văn Kết, Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân thuộc PC45, bị cách chức chi ủy viên chi bộ thuộc Đảng ủy PC45. Đại úy Tô Huy Thông, cán bộ Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân thuộc PC45, bị cảnh cáo về mặt Đảng.

2 trong 7 thanh niên bị bắt oan đã được chứng minh vô tội

2 trong 7 thanh niên bị bắt oan đã được chứng minh vô tội

Trước đó, vào ngày 5- 6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã ra quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với những cán bộ có liên quan. Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Việt Thanh bị giáng chức từ trưởng phòng xuống phó phòng và bố trí công việc khác. Thượng tá Nguyễn Hoàng Phú bị giáng chức từ phó phòng xuống đội trưởng. Thượng tá Phan Văn Lắm bị cảnh cáo. Thượng tá Hồ Văn Nhiều bị khiển trách. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân bị giáng chức từ đội trưởng xuống đội phó. Đại úy Lâm Văn Kết bị giáng chức từ đội trưởng xuống đội phó. Đại úy Trần Hoàng Huy, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Trần Đề, bị giáng chức xuống đội phó. Đại úy Tô Huy Thông bị giáng cấp xuống thượng úy.

Ngoài ra, 17 cán bộ, chiến sỹ có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các giai đoạn tố tụng của vụ án cũng bị kiểm điểm và rút kinh nghiệm, trong đó có Đại tá Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trần Văn Đỡ, 1 trong số thanh niên cho rằng mình bị các cán bộ điều tra đánh đập rất nhiều nên đành phải nhận tội giết người để tránh những trận đòn đau đớn tiếp theo

Trần Văn Đỡ, 1 trong số 7 thanh niên cho rằng mình bị các cán bộ điều tra đánh đập rất nhiều nên đành phải nhận tội giết người để tránh những trận đòn đau đớn tiếp theo

Diễn biến của vụ án như sau: Rạng sáng 6- 7- 2013, người dân phát hiện thi thể ông Lý Văn Dũng (43 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, hành nghề xe ôm) nằm chết gục trên đường lộ thuộc xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định bắt tạm giam Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Khâu Sóc, Thạch Sô Phách và Nguyễn Thị Bé Diễm, mặc cho những thanh niên này cho rằng họ vô tội.

Đến giữa tháng 12- 2013, trong lúc vụ án đang chuẩn bị bước vào gian đoạn truy tố và xét xử, Ban chuyên án cũng chuẩn bị nhận khen thưởng vì thành tích phá án nhanh thì bất ngờ Lê Thị Mỹ Duyên (ngụ Kiên Giang) đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM đầu thú và thừa nhận chính Duyên và Phan Thị Kim Xuyến (ngụ huyện Trần Đề) đã cùng nhau giết chết ông Dũng để cướp tài sản.

Vì thế, ngày 25- 2- 2014, VKSND tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và cho tại ngoại đối với các thanh niên nêu trên. Cuối tháng 5- 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với 7 thanh niên này.

Sáng 6- 6, những người thân của các thanh niên vô tội trong vụ án này khẳng định sẽ yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục xử lý các cán bộ điều tra đã đánh đập, ép cung buộc 6 trong 7 thanh niên phải nhận tội giết người.

Theo C.Tuấn (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.