Vụ án bảy bị can bị oan: CA Sóc Trăng thừa nhận thiếu sót

Ngày 26-5, bốn bị can Trần Hol, Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách và Khâu Sóc (bị khởi tố vì bị tình nghi giết anh Dũng xe ôm), đã nhận quyết định đình chỉ điều tra của Công an tỉnh Sóc Trăng.
Trước đó, ba bị can cùng nhóm này gồm Trạch Mươl, Trần Cua và Nguyễn Thị Bé Diễm cũng được đình chỉ điều tra. Đến thời điểm này, bảy bị can từng bị tình nghi giết người được xác định là bị khởi tố oan.

Trong báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng với Bộ Công an, sáng 6-7-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng nhận thông tin vụ án mạng từ Công an huyện Trần Đề. Sau khi khám nghiệm hiện trường, có dấu hiệu phạm tội nên hai ngày sau đã khởi tố vụ án để điều tra.

Đến ngày 10-7, công an mời nhóm Trần Hol, Trạch Sô Phách và Trần Cua lên làm việc. Đến ngày 12-7, nhóm nghi can thừa nhận tham gia đánh anh xe ôm và khai thêm bốn nghi can nêu trên và cũng chỉ sau một ngày công an làm việc, họ thừa nhận có tham gia vào vụ án mạng. Cả bảy bị can bị khởi tố và tạm giam. Hơn bốn tháng sau, khi vụ án sắp có kết luận điều tra thì Lê Mỹ Duyên (chưa đến 14 tuổi) và Phan Thị Kim Xuyến (sinh năm 1998) ra Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM nhận mình là hung thủ giết anh Dũng xe ôm. Đến 26-5-2014 thì bảy bị can được đình chỉ vì không liên quan đến vụ án.

Thạch Sô Phách phải xa con trai bảy tháng vì bị giam oan. Ảnh: T.VŨ

Sau khi báo chỉ phản ánh, Công an tỉnh Sóc Trăng lập đoàn thanh tra và kết luận về vụ án oan này. Theo thanh tra, các cán bộ liên quan có quá nhiều thiếu sót trong công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, quá tin vào lời khai nhân chứng, không đối chiếu, so sánh, việc đánh giá chứng cứ chưa quyết đoán. Công tác chỉ đạo án chưa sâu sát, tin vào báo cáo của cấp dưới, không thực hiện hết các biện pháp điều tra theo quy trình. Các cán bộ nôn nóng, tập trung chứng cứ buộc tội mà ít quan tâm đến chứng cứ gỡ tội…

Về nghi vấn bức cung, nhục hình dẫn đến án oan, thanh tra Công an tỉnh Sóc Trăng nêu: Qua thanh tra, kiểm tra, chưa phát hiện có động cơ cá nhân, không có tiêu cực, không có cơ sở cho rằng có hành vi bạo lực, đánh đập số đối tượng trên.

Qua đó, thanh tra đề nghị kiểm điểm, kỷ luật với tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra vụ án, kể cả thủ trưởng cơ quan điều tra. Được biết Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đang chỉ đạo quyết liệt việc này và giám đốc công an tỉnh cũng đã chỉ đạo toàn lực lượng rút kinh nghiệm về nghiệp vụ từ vụ án oan trên.

Trao đổi với chúng tôi về nghi vấn ép cung, nhục hình, Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Sóc Trăng, nói: “Thanh tra công an tỉnh đã kết luận là không có cơ sở để cho rằng có hành vi bạo lực, đánh đập số đối tượng trên”.

Dù thanh tra Công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định không có bạo lực đánh đập các bị can nhưng một nguồn tin riêng của chúng tôi cho hay: Ngày 26-5, Cục Điều tra VKSND Tối cao đã cử đội công tác xuống Sóc Trăng để xác minh có hay không việc bức cung, nhục hình đối với bảy bị can để xử lý theo quy định.

T.VŨ - P.THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.