(PLO)- Chưa đầy một tháng sau khi PLO đăng bài, VKSND huyện Cần Giờ đã phải thừa nhận đã truy tố oan anh Minh, viện trưởng VKSND huyện Cần Giờ nói “đã có bài học xương máu”.
(PLO)- “Nước ta cho phép áp dụng một số biện pháp ngăn chặn có tính chất cưỡng chế như bắt, tạm giữ, tạm giam… nhưng phải tuân thủ trình tự thủ tục chặt chẽ theo quy định” - Đại úy, ThS Võ Thị Thu Lan, Phó Đội trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM nói.
(PLO) - Ngày 14-8, TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án giết người và cố ý gây thương tích mà một bị cáo tố điều tra viên (ĐTV) có dấu hiệu ép cung.
(PL)- Theo dự thảo báo cáo quốc gia về thực thi Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung, dùng nhục hình và mỗi vụ phát hiện có vi phạm đều được xử lý nghiêm minh...
1. Trong tuần qua, thời sự gây chú ý nhất trong lĩnh vực tư pháp là việc TAND tỉnh Bình Thuận thương lượng với gia đình “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén về số tiền bồi thường oan.
(PL)- Đó là một trong những nội dung quan trọng mà Thủ tướng vừa ký ban hành để thực hiện nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống oan, sai… trong tố tụng hình sự.
(PL)- Theo BLHS hiện hành, tội dùng nhục hình (Điều 298) có mức hình phạt cao nhất là 12 năm tù, tội bức cung (Điều 299) có mức hình phạt cao nhất là 10 năm tù.
(PLO)- Phải tách hoạt động tạm giam với điều tra để chống bức cung, nhục hình. Đó là đề nghị của nhiều đại biểu tại phiên họp chiều nay (14-10) của UBTVQH khi cho ý kiến về dự án Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.