Vụ 3 trẻ tử vong: Yêu cầu làm rõ chức năng, nhiệm vụ của OSCA

(PLO) - Ngày 28-7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên có văn bản gửi chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cấp liên quan làm rõ thẩm quyền cấp phép hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA).

Đồng thời làm rõ việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, đăng ký hành nghề của cá nhân và giấy phép hoạt động của trung tâm OSCA theo quy định của Luật Khám chữa bệnh. Các cấp có nhiệm vụ làm rõ vấn đề là Sở Khoa học và công nghệ, Sở Y tế, UBND quận Đống Đa, UBND phường Phương Mai, nơi trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA) đăng ký hoạt động.

 Trung tâm OSCA tại Hà Nội  

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết trong Luật Khám chữa bệnh có quy định về khám chữa bệnh nhân đạo. Theo đó, các cơ quan tổ chức, cá nhân khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo đến địa phương nào phải được địa phương đó cho phép. Bệnh viện nơi thực hiện khám chữa bệnh phải đủ điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất. Thứ hai người thực hiện các kỹ thuật này phải được cấp chứng chỉ hành nghề, hoạt động theo đúng chuyên khoa được đào tạo.

Phẫu thuật hở hàm ếch tuy đơn giản, nhưng vẫn phải có quy trình cụ thể, vẫn phải thực hiện đúng quy trình chuyên môn các bước theo quy định. Thuốc sử dụng trong phẫu thuật, gây mê phải có số đăng ký và được phép lưu hành. Kể cả tàu của hải quân Mỹ đến khám cho người dân Đà Nẵng cùng phải thực hiện đúng quy trình chuyên môn” – ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, việc phẫu thuật nhân đạo từ thiện là việc đáng hoan nghênh trong bối cảnh điều kiện nước ta còn nghèo, không thể hỗ trợ hết cho các gia đình, nhưng phải làm sao để hoạt động đi đúng hướng. “Rủi ro trong khám chữa bệnh vẫn có và không thể tránh được, thực tế nó vẫn xảy ra kể cả tuân thủ đúng quy trình. Đây là điều đau lòng” – ông Quang nói.

Trước đó, ba trẻ này được Trung tâm OSCA, Hà Nội, phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 phẫu thuật hở hàm ếch miễn phí. Sau khi được gây mê phẫu thuật, cả 3 cháu xuất hiện tình trạng sốc phản vệ và đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sau khi được Bệnh viện Quân y 87 chuyển lên cấp cứu.

Đây là ba cháu đầu tiên tử vong sau khi Chương trình thực hiện thành công cho nhiều trẻ ở Đắk Lắk, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng, Cà Mau...

Bộ Y tế đã đình chỉ hoạt động phẫu thuật nhân đạo của Trung tâm OSCA trên phạm vi toàn quốc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.