5 kết luận, 4 kiến nghị về vụ ba trẻ tử vong khi phẫu thuật từ thiện

(PLO) - Hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân tử vong của ba cháu bé có liên quan đến quá trình gây mê.

Chiều nay (28-8), ông Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế Khánh Hòa), cho biết Hội đồng chuyên môn do Sở thành lập đã đưa ra năm kết luận, bốn kiến nghị về vụ ba cháu bé tử vong trong chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật khe hở môi, vòm miệng do Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA) phối hợp với BV Quân y 87 thực hiện. Những kết luận, kiến nghị được đưa ra sau phiên họp đầu tiên của hội đồng chuyên môn diễn ra vào sáng cùng ngày.

Ông Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế Khánh Hòa) giới thiệu một số tài liệu liên quan đến chương trình phẫu thuật gây tai biến, tử vong ba cháu bé. Ảnh: TẤN LỘC 

Theo đó, hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân tử vong của ba trường hợp trên có liên quan đến quá trình gây mê. Hội đồng cho rằng nguyên nhân cụ thể cần có thêm bằng chứng giám định pháp y và kết quả kiểm định độc lập thuốc, trang thiết bị gây mê.

Kết luận thứ hai là quá trình chuyên môn của OSCA còn thiếu sót như chưa có quy trình cụ thể, khám tiền phẫu và xét nghiệm tiền phẫu chưa đầy đủ, không có chuyên khoa Nhi tham gia vào quá trình khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật, không theo dõi huyết áp suốt trong quá trình gây mê và phẫu thuật.

Kết luận thứ ba là không kịp thời ngừng các hoạt động phẫu thuật ngay khi xảy ra ca tai biến đầu tiên. Kết luận thứ tư là công tác phối hợp giữa OSCA với các cơ sở điều trị có chuyên khoa của địa phương chưa được thực hiện chặt chẽ. Thứ năm, OSCA đã không báo cáo việc thay đổi nhân sự trong quá trình phẫu thuật tại BV Quân y 87.

Hội đồng chuyên môn cũng đưa ra bốn kiến nghị gồm:

1. Yêu cầu OSCA có văn bản chính thức giải trình về việc không ngừng ngay phẫu thuật sau khi xảy ra ca tai biến đầu tiên và sự không nhất quán trong các báo cáo gửi cơ quan chức năng.

2. Đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp bằng chứng giám định pháp y và tiến hành kiểm định độc lập thuốc, bình gây mê đã niêm phong để xác định nguyên nhân tử vong.

3. Đối với khám chữa từ thiện, nhân đạo phải có quy trình chuyên môn cụ thể và phải có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều trị có chuyên khoa liên quan.

4. BV Quân y 87 cần tiếp tục củng cố công tác gây mê hồi sức theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20-8-2012 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác gây mê, hồi sức.

Tại cuộc làm việc trên, PV Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi nhiều vấn đề với ông Lê Tấn Phùng để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ ba cháu bé tử vong.

Mời bạn đọc theo dõi trên số báo ra ngày mai (29-8).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.