Việt Nam yêu cầu: TQ phải chấm dứt xâm phạm chủ quyền

(PL)- Việt Nam yêu cầu Trung Quốc bồi thường thỏa đáng cho ngư dân và không làm phức tạp thêm tình hình trên biển Đông, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.

“Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); không có những hành động làm phức tạp tình hình nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh tại biển Đông và trong khu vực. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam (VN) luôn sẵn sàng các biện pháp góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực”. Ngày 14-7, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao VN.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có ý kiến lo ngại rằng Trung Quốc (TQ) sẽ gia tăng các hoạt động gây căng thẳng tại biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế.

ông Lê Hải Bình cũng khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ VN luôn có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân VN bám biển và duy trì việc đánh bắt thường xuyên tại các ngư trường truyền thống của VN.

Về việc tàu cá VN mang số hiệu QNg 90479 TS cùng năm ngư dân bị hai tàu hải cảnh TQ truy đuổi, đâm chìm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố VN lên án mạnh mẽ các hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân VN. Phía TQ phải điều tra và xử lý nhân viên trên hai tàu hải cảnh đã cố ý đâm chìm tàu cá VN, bỏ mặc ngư dân trong điều kiện nguy hiểm đến tính mạng.

Ngư dân Quảng Ngãi trên tàu mang số hiệu QNg 90479 TS cho hay tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tấn công và đâm chìm tàu cá của mình rồi bỏ mặc. Ảnh: Minh Hoàng

“VN yêu cầu TQ tôn trọng luật pháp quốc tế, không để tái diễn các hành động tương tự và phải bồi thường thỏa đáng cho ngư dân VN” - ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Liên quan đến việc máy bay TQ hạ cánh phi pháp xuống Trường Sa và việc nước này tuyên bố hoàn thành (phi pháp) năm hải đăng ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN, ông Bình bày tỏ: “VN một lần nữa khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bất chấp phản đối của VN và quốc tế, những hoạt động của TQ đã xâm phạm chủ quyền của VN. VN yêu cầu TQ chấm dứt ngay những hành vi vi phạm chủ quyền của VN, tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), DOC và không làm phức tạp thêm tình hình trên biển Đông”.

Trước việc hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo đưa tin ASEAN sẽ không ra tuyên bố chung về phán quyết của tòa trọng tài, ông Lê Hải Bình nêu quan điểm: Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực. Lập trường nhất quán của ASEAN là giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tôn trọng hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, nêu cao tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong việc nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác.

. Một số báo đặt câu hỏi: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao VN gửi tòa trọng tài ngày 5-12- 2014 có nội dung gì?

+ Ông Lê Hải Bình: Trong tuyên bố gửi tòa trọng tài ngày 5-12-2014, Bộ Ngoại giao nêu quan điểm:

- VN ủng hộ việc tuân thủ và thực thi đầy đủ quy định và thủ tục của Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 kể cả việc giải quyết mọi tranh chấp có liên quan đến việc giải thích hay áp dụng công ước bằng các biện pháp hòa bình.

- VN bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của VN ở biển Đông, trong đó có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền và lợi ích tại các vùng biển được xác định theo công ước.

- VN mong rằng tòa giải thích và áp dụng các quy định liên quan của công ước trong vụ kiện để đưa ra phán quyết công bằng và khách quan.

- VN đề nghị tòa đặc biệt quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở biển Đông và Việt Nam sẽ xem xét các bước đi tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.