Vì sao cầu phao Phong Châu chưa ghép nối trở lại để phục vụ người dân ?

(PLO)- Các nhịp cầu phao Phong Châu được lai dắt về hai bên bờ sông Thao, thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, chờ khi mực nước đảm bảo sẽ được ghép nối lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, cầu phao Phong Châu đã tạm đóng từ 18h00 ngày hôm qua (1-10), do mực nước sông Thao lên cao và chảy xiết. Việc tạm đóng cầu phao được duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Video: Các nhịp cầu phao Phong Châu được lai dắt về hai bên bờ huyện Tam Nông và Lâm Thao.

Ghi nhận sáng nay (2-10), tại khu vực cầu phao Phong Châu, các nhịp cầu phao đã được lai dắt vào phía đường dẫn hai huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao. Bên trên lối dẫn vào cầu phao, lực lượng chức năng cũng rào chắn, dựng biển ngăn không cho người dân đi vào.

Thực tế cho thấy, mực nước sông Hồng tại khu vực lắp cầu phao Phong Châu dâng cao hơn trước, lưu tốc cũng chảy xiết hơn cùng với đó là nhiều cây cối, rác... trôi từ thượng nguồn về qua khu vực.

Cận cảnh cầu phao Phong Châu tạm đóng do nước sông Hồng lên cao .jpg
Cận cảnh cầu phao Phong Châu tạm đóng do nước sông Hồng lên cao .jpg
Cầu phao tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày 1-10. Ảnh CTV

Với việc cầu phao tạm dừng hoạt động, hàng ngàn công nhân, người dân ở hai đầu cầu sẽ tái diễn việc đi đường vòng với khoảng cách từ vài chục đến cả trăm km nếu đi, về trong ngày.

Việc cầu phao không thể hoạt động do mực nước sông Hồng dâng cao đã được Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh thông tin với PLO trong ngày 1-10, khi các cảnh báo lũ trên sông Thao được phát rộng rãi.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến cho biết: "Cầu phao Phong Châu được lắp đặt và neo giữ để phục vụ việc đi lại của người dân trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2m/s trở xuống. Nếu dòng chảy mạnh hơn thì đã có phương án, chẳng hạn cắt cầu để đảm bảo an toàn" - ông Chiến nói.

Cận cảnh cầu phao Phong Châu tạm đóng do nước sông Hồng lên cao.jpg
Rào chắn và cảnh báo không cho người dân đi vào khu vực cầu phao bên phía huyện Lâm Thao. Ảnh CTV

Cũng thông tin với PLO sáng 2-10, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến thông tin thêm, vào khoảng 18 giờ 15 chiều qua, lưu tốc dòng chảy sông Hồng khu vực lắp cầu phao lên tới 3,1 m/s. Nước lên cao khiến lòng sông ở vị trí hai đầu cầu phao dã chiến rộng thêm, lên 222 m.

“Cầu phao chỉ có thể hoạt động an toàn ở lưu tốc nước 2 m/s. Nên khi dòng chảy mạnh hơn, lại nhiều rác, vật nổi từ thượng lưu đổ về gây sức ép, lực lượng công binh phải cắt cầu. Tất cả đã được thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương để người dân chủ động chuyển hướng lưu thông”, Đại tá Chiến nói.

Cũng theo đại tá Chiến, lũ hạ du sông Hồng có độ trễ so với đầu nguồn, nên sáng nay, lưu tốc dòng chảy vẫn cao. Lực lượng kỹ thuật tiếp tục quan trắc, đo đạc, khi dòng chảy trở về mức cho phép sẽ ghép nối trở lại để cầu phao Phong Châu có thể tiếp tục phục vụ giao thông như kế hoạch đã thông báo.

Cầu phao Phong Châu được quân đội lắp đặt và hoàn thiện đưa vào sử dụng từ sáng qua, 30-9 với cơ chế đóng/mở từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Cầu phao cho phép xe máy, xe thô sơ, xe ô tô từ 7 chỗ trở xuống qua lại hai bên bờ theo điều tiết của lực lượng chức năng, bao gồm cả công binh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.