Tạm đóng cầu phao Phong Châu do nước sông Hồng lên cao

(PLO)- Cầu phao Phong Châu tối nay phải tạm dừng hoạt động do nước sông Hồng lên cao, không đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin về việc tạm đóng cầu phao Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, được lãnh đạo hai xã ở hai đầu cầu là Hương Nộn, huyện Tam Nông và Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao xác nhận với PLO tối nay, 1-10.

Lãnh đạo các địa phương cho biết, lực lượng chức năng đã tạm thời cấm đường, không cho phương tiện xuống cầu phao. Lý do là mực nước sông Hồng dâng cao, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào, gây áp lực quá mức an toàn cho phép với cầu phao dã chiến này.

Việc đóng cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn cho đến khi có thông báo mới.

Tạm đóng cầu phao Phong Châu do nước sông Hồng lên cao.jpg
Hình ảnh mới nhất tại cầu phao Phong Châu, phía Tam Nông tối nay, khi đã đóng cầu. Lực lượng công binh cùng các phương tiện đang triển khai các công việc đảm bảo an toàn cho cầu phao dã chiến này, sẵn sàng phục vụ nhân dân đi lại khi điều kiện thủy văn cho phép. Ảnh CTV

Một người dân ở gần đầu cầu phao phía huyện Tam Nông cho hay, lối xuống cầu phao đã được lực lượng chức năng rào chắn. Hiện trên địa bàn đang có mưa to, nước sông Hồng đã dâng lên cao hơn so với sáng cùng ngày.

Như PLO đã đưa tin, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát hai tin cảnh báo đợt lũ mới trên sông Hồng và các sông nhỏ chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Trong bản tin mới nhất, cơ quan khí tượng cho biết đến 18 giờ, mực nước sông Hồng tại Yên Bái đã lên mức 31,13m, cao hơn 0,13m so với mức báo động 2. Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ ở Yên Bái tiếp tục lên trên mức báo động 3.

Đến khoảng 8 giờ sáng mai, 2-10, lũ trên sông Hồng tại Yên Bái có khả năng đạt đỉnh, cao hơn báo động 3 khoảng 0,8m. Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước sẽ hạ dần, nhưng khả năng vẫn ở trên mức báo động 3.

Các diễn biến trên thượng nguồn như vậy đã và đang đẩy mực nước, cũng tức là tốc độ dòng chảy ở sông Hồng đoạn cầu phao Phong Châu lên cao.

Trả lời PLO, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết lực lượng thường trực tại cầu phao Phong Châu đã có số liệu thủy văn đầu nguồn sông Hồng ở Lào Cai, Yên Bái. Bộ phận chuyên môn đang theo dõi diễn biến dưới hạ lưu, đoạn chảy qua cầu phao.

"Cầu phao Phong Châu được lắp đặt và neo giữ để phục vụ việc đi lại của người dân trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2m/s trở xuống. Nếu dòng chảy mạnh hơn thì đã có phương án, chẳng hạn cắt cầu để đảm bảo an toàn" - ông Chiến nói.

Cầu phao Phong Châu được quân đội lắp đặt và hoàn thiện đưa vào sử dụng từ sáng qua, 30-9 với cơ chế đóng/mở từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Cầu phao dã chiến này cho phép xe máy, xe thô sơ, xe ô tô từ 7 chỗ trở xuống qua lại hai bên bờ theo điều tiết của lực lượng chức năng, bao gồm cả công binh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.