Hải quân nói về việc tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu

(PLO)- Lực lượng Quân chủng Hải quân sẽ thả phao tiêu, đánh dấu vị trí lặn theo hình thức lưới ô vuông để tránh sót mục tiêu, tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ đề nghị của Phú Thọ gửi Bộ Quốc phòng về việc cử "người nhái" hỗ trợ tìm kiếm người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, ngày 1-10, 30 thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công 126 Quân chủng Hải quân đã có mặt tại khu vực cầu Phong Châu và phối hợp với các lực lượng của tỉnh này triển khai tìm kiếm.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sáng nay cũng đã điện thoại cho Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 để kiểm tra, nắm tình hình và động viên bộ đội nỗ lực, quyết tâm cao trong tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo công tác an toàn về mọi mặt.

Vụ sập cầu Phong Châu Hải quân nói về việc tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích.jpg
30 thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công 126 Quân chủng Hải quân hỗ trợ tỉnh Phú Thọ tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh CTV

Thông tin từ chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 126, 30 thợ lặn của lữ đoàn được trang bị khí tài chuyên dụng, đi trên xuồng cứu nạn xuất phát từ vị trí cầu phao mới lặn tìm đến khu vực cầu sập.

Trong quá trình tìm kiếm thợ lặn của Hải quân luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có mặt trên hiện trường để cùng phối hợp tìm kiếm.

Hiện, lực lượng đặc công đang tiếp tục tìm kiếm toàn bộ khu vực dưới lòng sông, 2 bên bờ từ mố cầu Phong Châu bị sập đến khu vực cầu phao.

Về phương pháp tìm kiếm, các thợ lặn sẽ thả phao tiêu, đánh dấu vị trí lặn theo hình thức lưới ô vuông. Các điểm đánh dấu cách nhau khoảng 100m để tránh sót mục tiêu. Hệ thống thông tin liên lạc được duy trì thông suốt từ chỉ huy trên bờ, với chỉ huy dưới xuồng và thợ lặn dưới nước, luôn ưu tiên an toàn cho thợ lặn.

Theo Trung tá Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, ngoài việc thực hiện tìm kiếm theo kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công 126 sẵn sàng tìm kiếm nếu gia đình, thân nhân của các nạn nhân có nhu cầu ở các vị trí theo tín ngưỡng, văn hóa mà người dân cho là có dấu hiệu.

Vụ sập cầu Phong Châu Hải quân nói về việc tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích .jpg
Thợ lặn triển khai nhiệm vụ. Ảnh CTV

Trước đó, do gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ vừa đề nghị gửi Bộ Quốc phòng giúp đỡ.

Tỉnh này đề nghị Bộ Quốc phòng giúp đỡ tăng cường lực lượng chuyên trách (người nhái) giúp tỉnh trong thời gian sớm nhất tìm kiếm người mất tích trên sông Hồng, tại khu vực cầu Phong Châu.

Trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, trục vớt phương tiện chìm đắm do sự cố sập cầu Phong Châu, nếu có khó khăn, phức tạp phát sinh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ sẽ báo cáo và đề nghị sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng.

Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra ngày 9-9, do lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, chảy xiết, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Đến thời điểm hiện tại, đã tìm được thi thể bốn nạn nhân gồm hai vợ chồng anh Lương Xuân T và chị Nguyễn Thị H (ngụ huyện Thanh Thủy); anh Hà Quốc C và Dương Công C, cùng ngụ TP Việt Trì.

Hiện vẫn còn bốn người mất tích đang được các lực lượng tích cực tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.