Vì sao báo Trung Quốc“im phăng phắc” trước sự kiện giàn khoan Hải Dương 981?

Truyền thông Trung Hoa đại lục đã lờ đi nhiều sự kiện đồng thời quay ra chỉ trích Mỹ và Philippines.

Trong lúc tất cả các phương tiện thông tin đại chúng lớn trên thế giới tràn ngập thông tin và hình ảnh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tấn công uy hiếp tàu công vụ của Việt Nam, thì báo chí chính thống của Trung Quốc gần như im phăng phắc.

Ảnh chipọ màn hìnhTrang web của tờ China Daily(Trung Quốc Nhật báo)
Ảnh chipọ màn hìnhTrang web của tờ China Daily(Trung Quốc Nhật báo)
Lặng lẽ bất thường

Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, hãng Tin tức Trung Quốc… là những cơ quan thống tấn chính thức của Trung Quốc vốn rất nhạy bén đăng tải thông tin về những vấn đề và sự kiện nóng nổi lên, nhưng trong những ngày qua, kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 hoạt động trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam, các tờ báo này hầu như im hơi lặng tiếng.

Chính xác hơn, cá biệt một vài tờ báo, trong một vài ngày, có đăng tải thông tin liên quan, nhưng hầu như chỉ trích đăng thông cáo của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, trong đó nêu lại lập trường cũ rích về cái gọi là “chủ quyền” của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như cố tình đổ lỗi cho nước khác gây ra tình hình căng thẳng.

Theo thông tin được tiết lộ trên mạng Đại Công Báo của Hồng Kông ngày 10/5 của tác giả Lưu Bác Dương: “Báo chí quốc nội Trung Quốc đưa tin về vụ va chạm tàu với Việt Nam ở Biển Đông đều bị chính quyền buộc phải dỡ bỏ”.

Trang mạng này cho biết thêm, trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao cũng như tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mô tả hành động của tàu Trung Quốc tấn công uy hiếp tàu Việt Nam chỉ đề cập đến hai chữ “va chạm”.

Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì có cuộc điệm đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh từ chiều ngày 6/5, nhưng đến tận ngày 9/5 thông tin này mới được đăng trên tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cố chuyển hướng dư luận sang Philippines và Mỹ

Việc báo chí Trung Quốc giữ thái độ im lặng về vụ giàn khoan Hải Dương 981 cũng là điều dễ hiểu, bởi họ thông thể nào biện minh cho việc làm sai trái của lực lượng chức năng, khi ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu hoạt động trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam, một hành động hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia. Cũng theo bài viết đăng trên mạng Đại Công Báo của Hong Kong ngày 10/5, báo chí Trung Quốc im lặng vì không muốn “làm lớn sự việc” khi Trung Quốc là bên sai trái, trong khi Việt Nam là bên bị hại và không muốn gây xung đột với láng giềng.

Thay cho thái độ im lặng về vụ Trung Quốc đưa giàn khoan hoạt động trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam, thì báo chí Trung Quốc lại tập trung chỉ trích mạnh mẽ Philippines bắt và truy tố 9 ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển của Philippines.

Đặc biệt, báo chí nước này cố tình chuyển hướng quan tâm của dư luận khi tìm cách đổ lỗi cho Mỹ là nhân tố gây ra tình hình căng thẳng ở Biển Đông vừa qua.

Tờ “Thời báo Hoàn Cầu”, tờ báo trực thuộc “Nhân dân nhật báo”, là một trong số ít những tờ báo của Trung Quốc trong những ngày qua đăng tải nhiều bài viết về vụ giàn khoan Hải Dương-981. Tuy nhiên, tờ báo này chủ yếu tiếp cận theo hướng đổ lỗi cho nước khác, trong đó tập trung mũi nhọn vào Mỹ.

Bài viết với tiêu đề “Mỹ, Nhật bắt tay nhau trong vấn đề Biển Đông vỗ về nước nhỏ” đăng trên tờ Thời Báo Hoàn Cầu ngày 9/5 cho rằng Mỹ đang kích động các nước nhỏ “cứng rắn” với Trung Quốc để phục vụ chiến lược “tái cân bằng lực lượng ở châu Á”, đồng thời cho rằng Mỹ đang sử dụng sử dụng các ngôn từ ngoại giao để “lừa” các nước nhỏ tham gia kiềm chế Trung Quốc./.

Theo Hà Thắng/VOV-Bắc Kinh 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.