Ngăn chặn vụ vận chuyển vũ khí và máy phá sóng từ Trung Quốc

(PLO) – Chiều ngày 13-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng sân bay Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết vừa ngăn chặn thành công hai vụ vận chuyển trái phép vũ khí và các loại thiết bị phá sóng qua đường hàng không .

 Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện một lô hàng gửi từ Trung Quốc (theo vận đơn số 7381406895) đến người nhận là Nguyễn Văn Trung (Hóc Môn, TP.HCM). Lô hàng này có chứa ba thanh kiếm bằng kim loại dài 1,1m; 11 bộ thiết bị điện tử là máy phá sóng điện thoại. Loại máy phá sóng kiểu mới này gồm: một máy chủ và 10 máy phụ cầm tay Hole site to thetripot.

Ba thanh kiếm bằng kim loại bị phát hiện 

Trước đó, vào ngày 28-4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cũng phát hiện máy bay TK 068 của hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đang bốc dỡ năm kiện hàng (80 thùng) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu mở kiểm tra. Qua đó, phát hiện 144.000 viên đạn mã tử Cartridge blanks plastic, trọng lượng 1054 kg thuộc vận đơn số 23543062902. Theo điều tra, hành trình của lô hàng đi từ Istanbul – Bangkok – TP. HCM.

Theo cơ quan hải quan, các loại hàng hóa trên đều thuộc loại mặt hàng cấm nhập khẩu, trong danh mục vũ khí ban hành kèm theo Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011, và Nghị định 25/2012/05/4/2012 quy định pháp lệnh quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ . Đặc biệt những thiết bị phá sóng trên là thiết bị gây nhiễu cấm nhập khẩu theo quy định tại điều 6 quyết định số 60/QD-TTg, ngày 2/5/2008 của thủ tướng chính phủ, chỉ có các lực lượng công an, quân đội được cấp phép mới được nhập khẩu và sử dụng. Các mặt hàng vi phạm nghiêm trọng đến đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội . Hiện vụ việc đang được chi cục Hải quan sân bay phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và làm rõ.

Thiết bị máy phá sóng điện thoại có xuất xứ từ Trung Quốc bị thu giữ

* Cùng ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hai hành khách xuất cảnh trên chuyến bay PR 592 đi Philippine cất giấu, không khai báo số lượng lớn ngoại tệ. Cụ thể, hành khách C.A.V mang theo 20.000 USD và Hành khách Nguyễn Tấn H. (đều mang quốc tịch Việt Nam) mang theo người 40.000USD. Theo quy định, hai người này phải tiến hành khai báo với cơ quan hải quan.

Trước đó, vào ngày 7-5, hải quan cũng đã đã phát hiện và bắt giữ, lập biên bản vi phạm đối với hai du khách mang quốc tịch  Ấn Độ là A.Ahmad và M.A.Mustifa xuất cảnh trên chuyến bay VN603 đi Thái lan đem theo 25.000 USD không khai báo.

Đạn mã tử bị thu giữ

H.NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.