UBND TP.HCM kiến nghị bổ sung 1 phó chủ tịch, Thủ tướng nói 'đã thống nhất chủ trương'

(PLO)- Liên quan đến đề xuất bổ sung một phó Chủ tịch UBND TP.HCM chuyên trách Nghị quyết 98, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã thống nhất chủ trương, trao đổi với Thường trực Ban Bí thư, sau đó phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để đề nghị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-2, tại hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023 (Ban Chỉ đạo 850) do Thủ tướng chủ trì, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định tuy kết quả thực hiện Nghị quyết 98 chỉ mới bước đầu nhưng khối lượng công việc bằng cả một nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết 98.

Kiến nghị bộ, ngành thống nhất cách tiếp cận

Với tinh thần thẳng thắn mà Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết nhiều cơ chế, chính sách là vấn đề mới, chưa có quy định, trong quá trình trao đổi giữa TP.HCM và bộ, ngành vẫn còn tâm lý này.

UBND TP.HCM kiến nghị bổ sung 1 phó chủ tịch, Thủ tướng nói 'việc này đơn giản'-thu-tuong-nghi-quyet-98
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo tại hội nghị. Ảnh: V.LÊ

Do đó, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng có chỉ đạo để bộ, ngành cùng TP thống nhất cách tiếp cận khác và mới để triển khai hiệu quả công việc.

Ông dẫn chứng việc triển khai đầu tư các dự án văn hoá, thể thao theo hình thức PPP, TP.HCM rất quyết tâm thực hiện. Làm sao để quy trình, thành phần hồ sơ rõ ràng và phấn đấu thời gian làm hồ sơ đầu tư theo hình thức PPP phải ngắn hơn đầu tư công.

“Muốn làm được việc này thì phải đụng tới quy trình, hồ sơ, thủ tục. Do đó, TP.HCM mong bộ, ngành có hướng dẫn và thống nhất, đồng thuận với TP” – ông Mãi nói.

Đi vào một số kiến nghị cụ thể, liên quan đề án phát triển đường sắt đô thị đến năm 2035, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM sẽ cùng Hà Nội đề xuất một số cơ chế huy động nguồn lực để xây dựng dự án này.

“Trước đây Vành đai 3 được trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 57/2023 là đã rất khác so với trước đây nhưng để làm 200 km đường sắt đô thị thì phải khác hơn nữa, phải nhanh hơn” – ông Mãi nói và cho biết TP.HCM dự kiến mất 3-5 năm chuẩn bị, 5-7 năm xây dựng dự án, đến năm 2035 cơ bản hoàn thành và có thể chậm 2-3 năm.

Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị được áp dụng ngay dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Theo ông Mãi, các nhà đầu tư chiến lược đang rất quan tâm dự án này,

Về Nghị định phân cấp một số lĩnh vực cho TP.HCM thay thế Nghị định 93/2001 (Về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP.HCM), ông Mãi đề nghị Thủ tướng cho phép vận dụng Nghị quyết 98 phân cấp tối đa cho TP, gắn với giải quyết các tồn đọng hiện nay.

Ngoài ra, TP.HCM cũng có kiến nghị đẩy nhanh tiến độ Trung tâm tài chính quốc tế, Cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, Vành đai 4…

Đừng nói vòng vo, mất thời gian nữa

Liên quan các đầu việc phối hợp giữa TP.HCM và các bộ, ngành Trung ương, trao đổi tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành trả lời “vì sao chưa làm được, bao giờ làm?”.

“Chúng ta nói thẳng đi, đừng nói vòng vo, mất thời gian nữa, nếu không nói được cái đó thì nói bao giờ xong” - Thủ tướng chỉ đạo.

UBND TP.HCM kiến nghị bổ sung 1 phó chủ tịch, Thủ tướng nói 'việc này đơn giản'-thu-tuong-nghi-quyet-98
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: V.LÊ

Ông chỉ rõ dự án cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây “cứ cho ý kiến mãi, càng cho ý kiến lại càng chậm”. Hay cao tốc TP.HCM – Trung Lương có vướng chỗ nào cần phải nói, phải xác định rõ trách nhiệm của ai, bao giờ làm được, chứ không được “cứ để đấy”.

Liên quan đến 200 km đường sắt đô thị TP.HCM, Thủ tướng đề nghị làm quyết liệt, rút kinh nghiệm những đoạn đường sắt trước đó đã làm ỳ ạch.

“Một dự án mấy ông làm, phải rút kinh nghiệm sao dự án ỳ ạch hàng chục năm, để làm cho nhanh” – ông nói và đề nghị thảo luận cách làm cho phù hợp.

Đáng chú ý, liên quan đến đề xuất bổ sung một Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chuyên trách Nghị quyết 98, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã thống nhất chủ trương, trao đổi với Thường trực Ban Bí thư và sau đó phối hợp với Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM để đề nghị.

“Bây giờ nhiệm vụ giao mới, giao nhiều hơn thì phải có thêm một phó chủ tịch để thực hiện, khi nào thực hiện xong nhiệm vụ này thì thôi, đơn giản thế thôi, không có gì phức tạp. Còn nếu tiếp tục mới nữa thì cứ duy trì” - Thủ tướng khẳng định và cho biết quan điểm về vấn đề này phải rất linh hoạt để đại sự thành trung sự, trung sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự.

Nhiều kết quả cụ thể

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP rất chủ động, quyết liệt cụ thể hoá Nghị quyết 98 và có những kết quả bước đầu cụ thể.

Trong đó, TP đã dùng ngân sách để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc và có số lượng người dân thụ hưởng cụ thể. Về thu hút đầu tư bằng hình thức PPP các dự án đều đã có danh mục cụ thể. Sắp tới TP.HCM sẽ có quy trình, quy định hồ sơ để xác định dự án cụ thể, lựa chọn nhà đầu tư.

Đặc biệt, cơ chế tổ chức bộ máy được triển khai tập trung và có kết quả nhiều nhất như thành lập Sở ATTP, đơn vị sự nghiệp, Trung tâm Chuyển đổi số… giúp TP Thủ Đức có cơ chế hoạt động sau ba năm thành lập; bổ sung phó chủ tịch cho phường, xã đông dân…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.