Thủ tướng: Thẳng thắn, không nể nang để Nghị quyết 98 thiết thực, hiệu quả

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan, đơn vị phải thẳng thắn, không nể nang, không để công việc chậm trễ, hiệu quả thấp, tính thiết thực của Nghị quyết 98 giảm đi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù (Ban Chỉ đạo 850).

Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, thành viên Ban Chỉ đạo 850 là lãnh đạo bộ, ngành Trung ương…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thẳng thắn, không nể nang để Nghị quyết 98 thiết thực, hiệu quả-thu-tuong-nghi-quyet-98
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo 850. Ảnh: V.LÊ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hội nghị lần thứ hai được tổ chức nhằm kiểm tra xem Chính phủ, bộ, ngành và TP.HCM đã làm được việc gì, chưa làm được việc gì để rút kinh nghiệm và đưa ra bài học cụ thể. Từ đó định hướng các công việc từng tháng, từng quý, từng năm trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, tinh thần triển khai Nghị quyết 98 trong thời gian tới phải nhanh, kịp thời, sát với tình hình và hiệu quả hơn nhằm thực hiện thành công Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 98, các cơ quan, đơn vị không chỉ dừng lại ở những công việc đã đề xuất mà thực tế còn phát sinh vấn đề gì, việc gì mới thì phải tiếp tục đề xuất.

“Cái gì vướng, cái gì chưa phù hợp, cái gì cần bổ sung thì tiếp tục đề nghị” - Thủ tướng nói và nhấn mạnh tinh thần là phải rất thẳng thắn với nhau, không nể nang để cuối cùng công việc chậm trễ, hiệu quả thấp, tính thiết thực của nghị quyết giảm đi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thẳng thắn, không nể nang để Nghị quyết 98 thiết thực, hiệu quả-thu-tuong-nghi-quyet-98
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo TP.HCM trước hội nghị. Ảnh: V.LÊ

Báo cáo với Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông cho biết việc triển khai Nghị quyết 98 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hiện nay, các bộ và TP đang tích cực, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, đã hoàn thiện và trình Chính phủ một dự thảo Nghị định, dự kiến tiếp tục trình hai dự thảo Nghị định trong tháng 2-2024.

TP.HCM đang khẩn trương thực hiện các đề án, nhiệm vụ lớn theo tiến độ, trong đó tập trung hoàn thiện đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP, Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, TP đã triển khai, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được giao tại Nghị quyết số 98. Tuy nhiên, hiện nay, tiến độ trình ba dự thảo Nghị định của Chính phủ chưa bảo đảm tiến độ đề ra do một số nội dung cần thời gian giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan.

TP.HCM gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù do phải làm theo quy trình, thủ tục hiện hành (phải thông qua các bộ, ngành Trung ương). Do đó, TP.HCM có kiến nghị giao TP được chủ động quyết định về quy trình thủ tục cho đồng bộ. Đồng thời, nhiều chính sách mới cần thời gian nghiên cứu, liên quan nhiều lĩnh vực, bộ, ngành.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT kiến nghị UBND TP.HCM tiếp tục khẩn trương triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội ban hành. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 98.

Trường hợp có vướng mắc, nhất là các vướng mắc về trình tự, thủ tục, TP cần xác định nội dung cụ thể, thẩm quyền xử lý, kiến nghị, giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo để xem xét, chỉ đạo xử lý, đồng gửi Bộ KH&ĐT và các Bộ, ngành liên quan để phối hợp, hỗ trợ.

Trước đó, phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo 850 do Thủ tướng chủ trì đã diễn ra vào ngày 26-11-2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.