TP.HCM đang thiếu 1 phó chủ tịch UBND phụ trách Nghị quyết 98

(PLO)- TS Phan Hải Hồ đề xuất lãnh đạo TP.HCM giảm bớt các đầu mối công việc để tập trung thực hiện Nghị quyết 31 và Nghị quyết 98.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, Tạp chí Cộng sản, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), phối hợp tổ chức hội thảo khoa học bàn giải pháp phát triển TP.HCM theo tinh thần Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trịNghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

TP.HCM cần 1 phó chủ tịch UBND để phụ trách Nghị quyết 98
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: ĐẠT KHOA

Tại hội thảo, TS Phan Hải Hồ, Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng nhiều cơ chế trong Nghị quyết 98 là vấn đề mới và cực kỳ khó, với khối lượng công việc nhiều, thực hiện trong thời gian gấp gáp nên cần cả hệ thống chính trị đồng lòng, đồng sức.

Theo ông Hồ, TP.HCM không thể ngay lập tức thu hút được nhân tài về TP với số lượng lớn, có chất lượng cao để thực hiện ngay nghị quyết này mà phải sử dụng con người cũ trong chính hệ thống chính trị hiện nay.

“Đây đều là những người giỏi rồi, chất lượng rồi nhưng khi đối diện với khối lượng công việc lớn như thế này, rõ ràng sẽ rất khó khăn. Có thể nói chúng ta là con người cũ nhưng phải làm nhiệm vụ mới” – TS Hồ phân tích.

Bên cạnh đó, TS Hồ cũng nhìn nhận hệ thống thể chế và cách thức vận dụng, áp dụng nghị quyết mới chưa hoàn thiện, còn nhiều vấn đề có độ vênh pháp lý. TS Hồ dẫn chứng mô hình chính quyền đô thị chưa hoàn thiện để đồng bộ với các vấn đề được thí điểm tại Nghị quyết 98.

“Tại sao cán bộ, công chức TP nhiều khi không dám làm vì sợ vi phạm pháp luật. Thực tế hiện nay chưa có các quy định hướng dẫn một cách chi tiết việc cán bộ khi thực hiện cơ chế đặc thù thì có hành lang pháp lý là gì, tôi được làm đến khuôn khổ, mức độ nào, để không vượt quá quy định pháp luật” – TS Hồ dẫn chứng thêm.

Cần hành lang pháp lý để cán bộ không ‘overside’ pháp luật-hanh-lang-phap-ly-over-phap-luat
TS Phan Hải Hồ, Học viện Cán bộ TP.HCM, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐẠT KHOA

Ông cũng nhìn nhận cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của TP. Ông dẫn chứng TP có cơ chế tuyển dụng sinh viên xuất sắc với mức lương gấp ba lần nhưng việc này vừa chưa đủ sức thu hút, vừa tạo ra sự ganh tỵ trong chính cơ quan, đơn vị.

Từ đó, TS Phan Hải Hồ đề xuất lãnh đạo TP.HCM giảm bớt các đầu mối công việc để tập trung thực hiện Nghị quyết 31 và Nghị quyết 98. “Chúng ta đang thiếu một phó chủ tịch UBND TP phụ trách riêng mảng này, nếu không có sẽ quá tải” – TS Hồ nói.

Ông cũng đề xuất việc xây dựng Luật Tổ chức chính quyền đô thị, Luật Chuyển đổi số và tổng kết ngay Nghị định 33/2021, để ban hành một nghị định mới hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 98.

Cần tự chủ tương đối về tài chính cho TP Thủ Đức

ThS Nguyễn Nhật Khanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho rằng Nghị quyết 98 giúp chính quyền TP Thủ Đức có thể nới lỏng chiếc áo đang chật của mình.

Cần hành lang pháp lý để cán bộ không ‘overside’ pháp luật-hanh-lang-phap-ly-over-phap-luat
ThS Nguyễn Nhật Khanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐẠT KHOA

Ths Khanh đề nghị cần trao cơ chế tự chủ tương đối về tài chính cho TP Thủ Đức.

“Có thực mới vực được đạo, yếu tố tài chính sẽ có vai trò quyết định quan trọng để triển khai các chính sách đặc thù cho TP Thủ Đức” – ThS Khanh nói và đề nghị UBND TP.HCM phân cấp, uỷ quyền mạnh hơn cho TP Thủ Đức cũng như cho cá nhân chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng sự hài lòng và kêu gọi sự tham gia người dân và doanh nghiệp của vào quản trị địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.