Tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng hoạt động trở lại, đảo Cát Bà thoát cảnh cô lập

(PLO)- Tuyến phà nối đảo Cát Hải với đảo Cát Bà chính thức hoạt động trở lại từ 12 giờ ngày 9-9, người dân, du khách đi phà sẽ được miễn phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ trưa 9-9, tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng nối đảo Cát Hải với đảo Cát Bà chính thức hoạt động trở lại giúp người dân, du khách có thể trở về đất liền sau thời gian bị cô lập do bão số 3.

Người dân, du khách sẽ được đi phà miễn phí hôm nay

Đầu giờ chiều 9-9, trao đổi với PLO, ông Vũ Mạnh Trung, Trưởng Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng, cho biết tuyến phà nối đảo Cát Hải với đảo Cát Bà chính thức hoạt động trở lại từ 12 giờ cùng ngày. Trong ngày 9-9, người dân, du khách đi phà sẽ được miễn phí.

“Những chuyến đầu, đơn vị huy động hai phà lớn đưa khách từ đảo Cát Hải ra đảo Cát Bà và ngược lại. Sau đó, tùy vào tình hình thực tế và nhu cầu của khách, sẽ huy động thêm các phà khác” - ông Vũ Mạnh Trung nói.

Thực hiện lệnh cấm biển của TP Hải Phòng, từ 11 giờ ngày 6-9, tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng tạm dừng hoạt động. Khi đó, còn 181 du khách, trong đó có 104 khách du lịch quốc tế và 77 khách du lịch trong nước đang mắc kẹt tại đảo Cát Bà.

Đảo Cát Bà
Người dân trở về đảo sau ba ngày không liên lạc được với gia đình. ẢNH: NGỌC SƠN

Đảo Cát Bà là một trong những địa phương của TP Hải Phòng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 3. Đến trưa 9-9, hậu quả của bão vẫn chưa được khắc phục. Trong đó, người dân nhiều nơi vẫn trong cảnh không có điện, nước, sóng viễn thông.

Đặc biệt, hơn 100 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh của Quần đảo Cát Bà bị tàn phá, nhiều cơ sở bị mất trắng.

Hiện các lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang khẩn trương cùng huyện Cát Hải khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra trên đảo Cát Bà.

Người dân, khách du lịch vui mừng khi đã có thể đoàn tụ với gia đình

Anh Nam (xã Phù Long, huyện Cát Hải) cho biết anh đi làm ở Đồ Sơn, trước khi bão số 3 ập đến anh không kịp trở về nhà vì Hải Phòng cấm biển. Ở Đồ Sơn, anh chứng kiến sự tàn khốc của bão số 3 khi nó quét qua đó nên anh rất lo lắng cho gia đình, người thân ở Cát Bà.

"Điều kiện ở đảo có đặc thù là mọi thứ đều phải được mang từ đất liền vào để sử dụng nên khi chưa có phà, cũng không liên lạc được tôi rất bồn chồn, lo lắng không biết mọi người có ổn không" - anh Nam nói.

Đảo Cát bà
Người dân chờ mong tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng nối đảo Cát Hải với đảo Cát Bà hoạt động trở lại, sau thời gian dài Hải Phòng dừng cấm biển do bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN

Tuy nhiên, vì không có điện, không có sóng điện thoại gần như trên toàn thành phố nên dù anh có cố gắng cũng không thể liên lạc và nắm thông tin của mọi người trong nhà. "Sáng nay tôi mới liên hệ được với người thân, may mắn quá, gia đình tôi vẫn ổn định, không có vấn đề gì" - anh Nam kể.

Với khách du lịch, việc bị kẹt lại trên đảo có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên. Chị Phương cho hay do bão số 3 nên chị bị kẹt lại ở xã Xuân Đám, huyện Cát Hải. Từ hôm bão số 3 đổ vào Hải Phòng đến giờ chị không thể liên lạc được với gia đình do mất sóng điện thoại.

"Vì bị cô lập nên điều kiện sống trên đảo khá thiếu thốn. Tại xã Xuân Đám có một vùng có sóng yếu, lúc có lúc không nên người dân tập trung ở đó để gọi điện. May mắn, đến sáng nay tôi đã gọi được điện thoại về cho gia đình" - chị Phương vui mừng kể lại

Sau khi biết Hải Phòng dừng cấm biển từ 12 giờ ngày 9-9, chị Phương vội vã đi ra bến phà định thuê cano để trở về đất liền, tuy nhiên khi thấy phà chuẩn bị chạy nên chị mau chóng thu xếp lên phà ngay.

đảo cát bà 2.jpg
Nhiều người dân, du khách đưa đôi mắt mong ngóng về phía biển, chờ tuyến phà đầu tiên sau thời gian tạm dừng do bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN

Còn anh Ngọc (45 tuổi, ở xã Trân Châu, huyện Cát Hải) cho biết sau nhiều ngày cấm biển, cấm phà chống bão số 3, cuộc sống của người dân trên đảo gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi không có điện, không có nước sinh hoạt, không có xăng dầu, đặc biệt là không có mạng viễn thông kết nối với đất liền. Trong khi đó, trừ người dân thì có rất nhiều khách du lịch cũng đang bị kẹt lại đây" - anh Ngọc ngậm ngùi kể.

Nay TP đưa bến phà Đồng Bài hoạt động trở lại, khách du lịch mới có thể trở về đất liền, người dân đảo Cát Bà mới có thể vào đất liền mua bổ sung thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.