Phát lệnh báo động số 1 trên hệ thống sông Thái Bình sau bão số 3

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 3, thượng nguồn và địa bàn Hải Dương những ngày qua có mưa to trên diện rộng nên lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên nhanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Hải Dương cho biết, hiện tại hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy.

Theo thông báo của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Hải Dương tại tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Hải Dương số CBLU-06/09h00/HDUO ngày 9-9, do ảnh hưởng của bão số 3, thượng nguồn và trên địa bàn tỉnh những ngày qua có mưa to đến rất to, trên diện rộng nên lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên nhanh.

Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đã xấp xỉ mực nước báo động số 1 và còn tiếp tục lên nhanh. Do đó, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh phát lệnh báo động số 1 trên hệ thống sông Thái Bình từ 10 giờ, ngày 9-9.

sông Thái Bình
Do ảnh hưởng của bão số 3 nên lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên nhanh. Ảnh: CTV

Theo đó, yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố, thị xã, các cấp, các ngành triển khai lực lượng, thực hiện tuần tra canh gác đê điều theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống ngay từ giờ đầu.

Đồng thời, kiểm tra việc đóng kín các cống dưới đê. Thực hiện nghiêm quy định về đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ. Các cống còn có nhu cầu tiêu úng ngập thì phải thường trực tại cống 24/24, đóng kín ngay khi mực nước sông lớn hơn, trong đồng.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến hư hỏng của các kè, bờ lở, các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành, các trọng điểm xung yếu về đê điều, đặc biệt là các cống qua đê, rà soát công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ, khi cần huy động được ngay.

Thực hiện nghiêm việc quản lý chặt chẽ các bến bãi ở bãi sông và phương tiện đi trên đê, kiểm tra, thực hiện ngay việc di chuyển phương tiện sản xuất, thanh thải các vật cản lũ ở bãi sông chưa thực hiện theo quy định.

Tiếp tục thực hiện nội dung các Công điện số 05, 06, 07, 08/CĐ- PCTT&TKCN của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.