Hải Phòng di dời khẩn cấp 330 hộ dân tại các chung cư cũ do ảnh hưởng của bão số 3

(PLO)-Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão, UBND thành phố Hải Phòng vừa đồng ý việc bố trí, sắp xếp di dời các hộ dân tại các chung cư cũ nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, Hải Phòng đồng ý di dời khẩn cấp đối với khoảng 100 hộ dân tại Khu chung cư Vạn Mỹ có tình trạng nhà ở xuống cấp nguy hiểm sau cơn bão số 3, bố trí tạm thời tại tầng thương mại - dịch vụ của Chung cư HH1-HH2, HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Khu chung cư Vạn Mỹ đã được di dân để bảo đảm tài sản, tính mạng nhân dân sau bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN
Khu chung cư Vạn Mỹ đã được di dân để bảo đảm tài sản, tính mạng nhân dân sau bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN

Thành phố giao UBND quận Ngô Quyền phối hợp Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan theo danh mục hồ sơ dự kiến để bố trí, sắp xếp và thực hiện di dời các hộ dân ngay sau khi nguyên tắc được phê duyệt.

Đối với việc bố trí khẩn cấp đối với khoảng 230 hộ dân tại các Khu chung cư Vạn Mỹ thuộc quận Ngô Quyền và chung cư thuộc quận Hồng Bàng đang trong tình trạng xuống cấp nguy hiểm có nguy cơ sập đổ sau bão số 3, UBND thành phố đồng ý tạm sử dụng Chung cư 5 tầng Kênh Dương và Chung cư 05 tầng Khúc Thừa Dụ.

Cụ thể, tại Chung cư 5 tầng Khúc Thừa Dụ: bố trí cho 100 hộ tại quận Ngô Quyền và 30 hộ tại quận Hồng Bàng; tại Chung cư 5 tầng Kênh Dương bố trí cho 100 hộ tại quận Ngô Quyền. Thời gian dự kiến tối đa 2 tháng.

hai-phong-di-doi-khan-cap-330-ho-dan-tai-cac-chung-cu-cu-do-anh-huong-cua-bao-so-3-2.jpg
Một số chung cư cũ đã có dấu hiệu bị nghiêng, không bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: NGỌC SƠN

UBND thành phố giao Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng chuẩn bị các điều kiện tiện ích tối thiểu để phục vụ người dân; giao UBND các quận: Ngô Quyền, Hồng Bàng chủ trì cùng Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng thực hiện bố trí, sắp xếp, phân loại số lượng người dân đang sinh sống thực tế tại căn hộ Chung cư cũ tổ chức bốc thăm (việc bố trí tạm cư thực hiện theo nguyên tắc bốc thăm với gắn với số người đang sinh sống thực tế phù hợp với diện tích căn hộ tạm cư); hướng dẫn người dân được bố trí tạm cư phải cam kết trả lại nhà tạm cư sau khi thời hạn tạm cư kết thúc. Thực hiện thu hồi nhà tạm cư sau khi thời hạn tạm cư kết thúc…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.