Hà Nội cập nhật hậu quả bão số 3, người chết tăng lên 4

(PLO)- Báo cáo mới nhất của Hà Nội đã ghi nhận hậu quả 4 người chết do bão số 3, tăng thêm 1 so với các báo cáo trước đó. Ngoài ra có 17 người bị thương. Hầu hết là do cây đổ và bung bật mái tôn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về công tác ứng phó với bão số 3 xảy ra trên địa bàn TP.

4 người tử vong

Theo báo cáo, đợt thiên tai đã làm tổng 4 người chết và 17 người bị thương, trong đó có 1 người chết và 10 người bị thương trong bão.

Số người chết và bị thương còn lại xảy ra trước khi bão số 3 vào Hà Nội do dông lốc, gió giật mạnh, cây đổ từ chiều ngày 6-9.

Cụ thể, vào chiều ngày 6-9, có 2 người (nam sinh năm 1964 và nữ sinh năm 1968) bị thương do cây đổ tại khu vực trước khu đô thị Vimexco (thuộc phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm).

bao-so-3-cay-do-HN.jpg
Cây đổ do ảnh hưởng của bão số 3 là nguyên nhân khiến nhiều người bị thương vong tại Hà Nội. (Ảnh: TP)

Sau đó cả hai trường hợp đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Tuy nhiên, đến 10 giờ 00 ngày 7-9, UBND Quận nhận được thông tin nữ nạn nhân (sinh năm 1964) đã tử vong tại bệnh viện, người còn lại bị thương được cho xuất viện về nhà.

Cùng ngày 6-9, cây đổ tại quận Hoàng Mai đã khiến 1 phụ nữ (sinh năm 1983) bị tử vong và 1 nam giới (sinh năm 1992) bị thương.

Tương tự vào ngày 6-9, tại huyện Chương Mỹ, mái tôn bung bật đã khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Vào chiều ngày 7-9, trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) một nam nạn nhân (sinh năm 2002, quê Hưng Yên) đã bị thiệt mạng do cây đổ vào.

Hơn 25.000 cây xanh bị đổ, gãy cành

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho biết, tại Hà Nội đã ghi nhận 25.156 cây đổ và cành gãy, trong đó cây đổ là 24.807 cây, tập trung nhiều ở Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm…

“Cây đổ đã gây ra các thiệt hại về người và làm một số phương tiện giao thông hư hỏng, cơ sở hạ tầng bị hư hại” – báo cáo nhấn mạnh.

Báo cáo cũng cho hay, mưa bão đã gây ra khoảng 20 điểm úng ngập khu vực đô thị, đến sáng ngày 8-9 tình trạng này đã được khắc phục. Riêng khu vực ngoại thành, mưa làm cho 593,6 ha diện tích lúa, 231,8 ha rau màu bị ngập; 14.969,7 ha lúa và 973,4 ha rau màu bị đổ; 126,3 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng.

bao-so-3-cay-do.jpg
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra trên địa bàn quận Thanh Xuân. (Ảnh: TP)

Do ảnh hưởng của dông, lốc, mưa bão tối ngày 7-9, một số địa phương trên địa bàn Thành phố bị mất điện diện rộng. Trong đó lưới điện 110kV có 12 tuyến đường dây bị nhảy sự cố, chỉ mất điện 1 Trạm Biến áp 110kV Xuân Mai, xử lý ngay trong đêm, rạng sáng ngày 8-9.

Riêng lưới điện trung áp tại nội thành gần như không mất điện, trong đó có 23 đường dây và 5 trạm bị sự cố đã được cấp điện lại ngay. Còn khu vực ngoại thành với 248 đường dây trung áp và 04 trạm biến áp bị sự cố; 38 cột gãy đổ gây mất điện diện rộng tập trung ở các huyện: Thanh Oai, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì.

Báo cáo cũng cho biết bão số 3 gây sạt lở, ngập lụt ở một số nơi. Cụ thể, huyện Thạch Thất: Sạt lở 150m3 đất tại xã Yên Bình, Thạch Xá.

Huyện Chương Mỹ: sạt lở 5m đê Bùi II, ngập 300m đường giao thông nội đồng, 2.740m đường giao thông nông thôn, 33 hộ, 5 xóm, 01 nhà văn hóa, 2 di tích bị ngập, 1400m2 chuồng trại bị sập, đổ, 10.388 mái tôn bị tốc, hỏng, 115 cột điện bị gãy đổ.

Huyện Quốc Oai: sạt lở 6m tại điếm canh đê, 02 cột điện bị đổ, 10 mái tôn bị tốc mái, 20m đường giao thông bị sạt lở.

Huyện Ba Vì: sạt lở 10m mái đê hữu Hồng, xuất hiện hiện tượng sụt lún cơ kè tại đê hữu hồng tại xã Cổ Đô, đổ gãy 13 cột điện, sập đổ 01 nhà bếp, 7 hộ bị ngập tại xã Thuần Mỹ đã được di dời an toàn, 8 thuyền đánh cá bị chìm ở xã Cổ Đô và Chu Minh, 2.030 gia cầm bị chết.

“Do ảnh hưởng của mưa, dông, hầu hết các địa phương đều có các ảnh hưởng, thiệt hại khác xảy ra liên quan đến mất điện, sạt lở, sập đổ, tốc mái công trình. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu” – báo cáo nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.