Tù nhân đặc biệt nói ra bí mật trong vụ máy bay Malaysia mất tích

(PLO) - Lãnh đạo Đảng đối lập Malaysia, Anwar Ibrahim , người đang phải chịu mức án năm năm tù, khẳng định Malaysia có một hệ thống radar trải dọc bờ biển cả hai phía Đông - Tây và chắc chắn đã bắt được tín hiệu của máy bay mất tích.

Ông Ibrahim còn đặt giả thuyết có thể có sự thông đồng với bộ phận điều khiển bay ở mặt đất khi chiếc máy bay Boeing biến mất trên bầu trời biển Đông.

Trả lời phỏng vấn tờ Daily Telegraph, ông nói: “Đó không chỉ là một chuyện không thể chấp nhận được mà còn là việc bất khả thi, không thể xảy ra” khi máy bay chuyển hướng mà không bị hệ thống radar Marconi phát hiện. Theo các thông tin hiện nay, sau khi “bẻ lái” từ biển Đông về phía Tây, máy bay đã bay qua ít nhất bốn tỉnh của Malaysia và chắc chắn radar sẽ “bắt sóng” được ngay.

Các thiết bị hiện đại đều đã  được đưa vào  tìm kiếm máy bay mất tích nhưng vẫn chưa thu được kết quả. Ảnh: Mirror

Ông khẳng định điều này bởi chính ông, khi còn giữ chức vụ Bộ trưởng tài chính năm 1994, đã tham gia bàn thảo và thực hiện việc lắp đặt hệ thống radar tinh vi này dọc bờ biển phía Đông và phía Tây Malaysia. Đây là loại radar hiện đại nhất trên thế giới. Vị cựu phó thủ tướng này cáo buộc chính phủ Malaysia đã bưng bít thông tin quan trọng về chuyến bay MH 370 .

 “Kỹ thuật quân sự, vệ tinh của chúng tôi không thể so sánh với Mỹ hay Anh, nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn có đủ trang thiết bị để bảo vệ chính mình”. Vì vậy, ông Ibrahim cho rằng phải có một lý do lớn để quân đội Malaysia hoàn toàn im lặng trong sự việc lần này.

 Màn hình vệ tinh chỉ ra những điểm nghi vấn trên mặt biển. Ảnh: Mirror

Ông nói thêm: “Vì sao biết rõ thời gian hoạt động của hộp đen là có hạn nhưng họ lại không cảnh báo cho Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác khi các nước này tốn hàng chục ngày, nhiều triệu đô la để tìm kiếm ở nơi mà họ biết rõ là không có máy bay rơi?”

Từng là phó thủ tướng Malaysia trước khi bị các thế lực chống đối hất cẳng và cáo buộc tội lỗi đầy tai tiếng (cưỡng bức nam thuộc cấp), ông Ibrahim trước đây được biết đến như một chính trị gia nổi bật của Malaysia.

Ngày hôm nay (4-4), các đội tìm kiếm tiếp tục đẩy mạnh việc dò tìm dưới đáy đại dương. Theo dự đoán, pin hộp đen sẽ ngưng hoạt động vào khoảng thứ hai tuần tới (7-4). Nếu điều này thực sự xảy ra thì việc tìm kiếm sẽ càng thêm khó khăn gấp bội.

PD

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.