Malaysia cân nhắc kiện báo chí “đưa tin sai” về vụ MH370

Giới chức Malaysia ngày 1/4 cho biết nước này đang cân nhắc việc kiện một số cơ quan báo chí đã “đưa tin sai” về vụ chuyến bay mất tích MH370 của hãng Malsysia Airlines.

Trong một thông điệp viết trên Twitter, quyền Bộ trưởng Giao thông kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết tổng chưởng lý nước này đang tiến hành thu thập bằng chứng và tiến hành tư vấn để chuẩn bị cho hành động pháp lý có thể được đưa ra.

Vụ mất tích bí ấn của chuyến bay MH370 đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới trong suốt thời gian qua.

Kể từ khi máy bay mất tích hôm 8/3, ông Hishammuddin Hussein luôn là người thay mặt chính phủ Malaysia thông tin cho báo giới về tiến trình của vụ việc trong các cuộc họp báo gần như được tiến hành hàng ngày.

Theo AFP, tuyên bố của ông Hishammuddin Hussein chủ yếu là nhằm tới tờ Daily Mail của Anh, sau khi tờ báo khổ nhỏ này “dẫn các nguồn tin thân cận với gia đình” cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah nói rằng cảnh sát đã biết được ông này lên máy bay trong tình trạng tâm lý thiếu ổn định vì hôn nhân đang đứng bên bờ vực tan vỡ.

“Tôi có thể khẳng định rằng những thông tin trên không do cảnh sát cung cấp và các bạn nên hỏi Dailly Mail làm thế nào để họ có được thông tin như vậy,” ông Hishammuddin cho hay.

Trong một bình luận trên Facebook được truyền thông Malaysia dẫn lại, con gái của cơ trưởng MH370 là cô Aishah Zaharie cũng cáo buộc tờ báo Anh đã “dựng chuyện” trong bản tin nói trên.

Ngoài ra, tờ Daily Mail còn đưa tin cơ trưởng Zaharie là người sung bái chính trị gia đối lập của Malaysia, người đã phải ra tòa ngay trước ngày chuyến bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, nhưng không bao giờ tới nơi.

Bạn bè của cơ trưởng và những người có liên quan sau đó đều bác bỏ thông tin nói trên.
AFP cho biết, những nghi ngờ được nhắm vào Zaharie (53 tuổi) cùng cơ phó Fariq Abdul Hamid diễn ra sau khi các quan chức Malaysia nói rằng chuyến bay đã bị chuyển hướng một cách có chủ ý bởi một ai đó có hiểu biết về hàng không.

Trong buổi họp báo hôm 31/3, ông Hishammuddin Hussein đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về quá trình điều tra mà chỉ nói những thông tin liên quan được giới chức Malaysia đưa ra theo trình tự./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.