Hộp đen của máy bay mất tích chỉ còn “sống” được 5 ngày

(PLO) – Thủ tướng Australia quyết chọc thủng màn bí mật quanh chuyến bay MH 370.

Thủ tướng Tony Abbott cho biết việc tìm kiếm đang bị chậm lại, khó khăn và áp lực nhiều hơn, song chắc chắn quân đội sẽ tìm kiếm vô thời hạn cho đến khi có kết quả.

Trong khi thời gian còn lại để chiếc hộp đen của máy bay hoạt động và phát sóng chỉ vỏn vẹn khoảng 5 ngày nữa. Sau 30 ngày kể từ ngày nghi ngờ máy bay bị rơi (8-3), pin của hộp đen sẽ hết. Điều này đồng nghĩa với việc dò tìm chiếc máy bay Boeing của Malaysia Airlines giữa đại dương sẽ càng thêm bế tắc.

 Một chiếc trực thăng chuyên dụng của quân đội Australia được đưa vào cuộc tìm kiếm. Ảnh: Mirror

Hãng tin Mirror cho biết, dù kết quả đến nay chưa có gì đáng kể nhưng ông Abbott nhận định mọi việc đều đang gia tăng về cường độ, bất chấp điều kiện thời tiết không ưu đãi. Ông quả quyết: “Nếu bí ẩn này có thể khám phá thì chính chúng tôi sẽ là người tìm ra nó”.

Trong khi đó, Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) Tony Tyler cho rằng việc “biến mất” này thực sự không thể để tiếp tục xảy ra trong tương lai. Vụ việc máy bay Malaysia vừa qua đã cảnh báo hai lĩnh vực hiện còn bỏ ngỏ, cần được gia tăng giám sát hơn nữa, đó là theo dõi hành trình bay và lý lịch hành khách.

Cuộc tìm kiếm đã được phát động ở quy mô toàn cầu. Mới đây, đạo diễn của những tập phim lừng danh Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn), ông Peter Jackson đã gửi chuyên cơ riêng, chiếc máy bay phản lực Gulfstream của mình tham gia vào đội quân tìm kiếm ở Ấn Độ Dương.

Bóng chiếc máy bay P3 Orion của New Zealand trong làn mây thấp, dày trên biển Ấn Độ Dương. Ảnh: Mirror

Một trong các thiết bị mới được triển khai là tàu ngầm hạt nhân HMS Tireless, hạ thủy lần đầu tiên năm 1984.Trong năm 2011, con tàu này đã có 10 tháng hoạt động ở Trung Đông để thực hiện nhiệm vụ bí mật là chống khủng bố, buôn ma túy và cướp biển.

Được biết, vùng tìm kiếm của ngày hôm nay đã tiến sát hơn về phía thành phố Perth, cách bờ biển khoảng 1400 km. Có 10 máy bay và 9 tàu, triển khai trên vùng biển rộng khoảng 221 ngàn km vuông trong điều kiện thời tiết có mây và sương mù dày, hạn chế đáng kể tầm quan sát.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.