Hàn Quốc tin máy bay do thám bí ẩn xuất phát từ Triều Tiên

Hàn Quốc tin rằng một máy bay do thám bí ẩn, được tìm thấy rơi trên một hòn đảo tiền tiêu hồi đầu tuần này, xuất phát từ Triều Tiên, một quan chức Hàn Quốc hôm nay 2/4 cho biết.
Chiếc máy bay do thám rơi trên đảo Baengyeong hôm 31/3.

Chiếc máy bay do thám rơi trên đảo Baengyeong hôm 31/3.

Chiếc máy bay do thám lạ được tìm thấy trên hòn đảo tiền tiêu Baengyeong hôm 31/3 sau khi Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo vào vùng biển gần biên giới trên biển phía tây với Hàn Quốc.

Một tuần trước đó, một máy do thám tương tự đã được tìm kiếm tại một khu vực tiền tiêu và một cuộc điều tra sau đó cho thấy máy bay thậm chí từng bay qua văn phòng tổng thống Hàn Quốc và chụp ảnh nơi này.

Phát ngôn viên tổng thống Min Kyung-wook cho hay ông đã liên lạc với văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc và được cho biết rằng văn phòng đang điều tra vụ việc, với nhận định rằng máy bay do thám được tìm thấy trên đảo Baengyeong xuất phát từ Triều Tiên.

Văn phòng an ninh quốc gia sẽ hợp tác với Bộ quốc phòng và các cơ quan liên quan để đưa ra các biện pháp nhằm cảnh giác trước các vụ xâm nhập của máy bay do thám và các máy bay nhỏ khác có khả năng tránh radar sau khi cuộc điều tra kết thúc, phát ngôn viên cho biết.

Máy bay "cổ lỗ sĩ"

Trong khi đó, các chuyên gia Mỹ cho rằng, nếu chiếc máy bay do thám trên được xác nhận của quân đội Triều Tiên thì điều đó chứng tỏ rằng công nghệ của nước này vẫn còn hạn chế.

Sau khi phân tích vài bức ảnh về xác chiếc máy bay được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, một số chuyên gia Mỹ cho hay có vẻ như đó là một "máy bay mô hình hoặc đã lỗi thời".
Một máy bay do thám khác được tin là của Triều Tiên, được tìm thấy tại Hàn Quốc hôm 24/3.
Một máy bay do thám khác được tin là của Triều Tiên, được tìm thấy tại Hàn Quốc hôm 24/3.

Joseph S. Bermudez Jr, người đồng sáng lập công ty phân tích tình báo AllSource Analysis có trụ sở tại Colorado (Mỹ), cho rằng chiếc máy bay do thám của Triều Tiên xuất thân từ công nghệ cũ của phương Tây, vốn được bán qua các quốc gia như Syria.

Paul Schulte, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học Kings ở London (Anh), cũng đồng tình với quan điểm trên.

"Chiếc máy bay nhỏ tới nỗi trông như thể nó cất cánh tại Hàn Quốc, mặc dù nó không thể bay từ bất kỳ nơi nào khác ngoài Triều Tiên", ông Schulte nói.

Đài NBC News của Mỹ cũng chỉ ra rằng Triều Tiên đã khoe các máy bay do thám trong một cuộc tập trận bắn đạn thật hồi tháng 3 năm ngoái. Khi đó, Lầu Năm Góc xác định các máy bay do thám này dự trên chiếc MQM-107 Streaker, một máy bay động cơ phản lực được Mỹ sử dụng vào những năm 1980.

"Các máy bay được xem là cổ lỗ sĩ. Chúng được chuyển giao cho Mỹ vào năm 1984 và được tặng cho bảo tàng Không quân Mỹ năm 1990. Đây không phải là một máy bay hiện đại", ông Schulte nói.

Theo ông Schulte, những máy bay này của Triều Tiên được tin là không có khả năng mang vũ khí.

Theo An Bình (Dân Trí / Yonhap)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.