Trưởng công an xã vô cớ bắt người

(PL)- Nạn nhân nói bị trưởng công an xã đánh trong khi người bị tố nói không. công an huyện đang điều tra vụ việc.

Ngày 29-5, Trung tá Hồ Huyết Thanh, Phó Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan này đang điều tra để xử lý việc ông Huỳnh Tấn Trà, Trưởng Công an xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa), bị tố giác tổ chức kiểm tra hành chính trái phép, bắt người trái pháp luật, vô cớ đánh người. Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã vào cuộc làm rõ sự việc này.

Phải vào bệnh viện trị thương

Theo trình bày của bà Võ Thị Sứ (43 tuổi, ngụ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông), lúc 2 giờ sáng 29-3, gia đình bà đang ngủ, ông Huỳnh Tấn Trà cùng ba người khác đến yêu cầu mở cửa kiểm tra hành chính rồi đưa con bà về xã làm việc.

Anh Nguyễn Kim Thành (20 tuổi, con bà Sứ) kể khi đến trụ sở công an xã, ông Trà đưa anh vào phòng, nói: “Băng nhóm tụi bay to gan lắm! Dám ném đá vỡ kính nhà tao”. Anh bảo mình không hề biết chuyện gì thì bị ông Trà còng tay vào ghế, lấy dùi cui đánh rồi lấy roi điện gí vào khiến anh bị giật tê người. Đến gần 4 giờ sáng anh mới được thả về.

Cha anh Thành, ông Nguyễn Văn Tuất, cho biết khi về đến nhà Thành ngã lăn ra, toàn lưng sưng bầm, tay chân có nhiều vết thương, tay trái bị tê không cử động, không còn cảm giác. Gia đình phải đưa Thành đi bệnh viện điều trị.

Cũng theo ông Tuất, sau khi gia đình làm đơn tố giác, ông Trà mời vợ chồng ông đến trụ sở công an xã, nói vợ chồng ông bỏ qua, xin chịu chi phí thuốc men. Tiếp đó, một số cá nhân, cơ quan còn đến vận động gia đình rút đơn để bầu ông Trà vào HĐND xã. Tuy nhiên, vợ chồng ông Tuất không chấp nhận.

Theo ông Tuất, gia đình ông liên tục gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng mà không cơ quan nào trả lời. Mãi đến ngày 9-5, cán bộ Công an huyện Phú Hòa mới đưa con ông đi giám định thương tích…

Anh Nguyễn Kim Thành (bìa phải) cùng cha mẹ cho biết sẽ yêu cầu giải quyết sự việc theo quy định. Ảnh: TẤN LỘC

Hành vi sai trái vì động cơ cá nhân

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Nhi, Chủ tịch UBND xã Hòa Định Đông, thừa nhận việc tổ chức kiểm tra hành chính vào ban đêm khi chưa có quyết định, bắt giữ người không có lệnh, làm việc không lập biên bản của ông Trà là trái pháp luật, vì động cơ cá nhân. “Ông Trà kiểm tra hành chính, bắt người, làm việc như vậy là sai rồi! Ổng đâu có xin ý kiến ai chứ nếu ổng hỏi thì tôi đâu có cho làm như vậy!” - bà Nhi nói.

Cũng theo chủ tịch UBND xã Hòa Định Đông, sau khi xảy ra sự việc, xã đã nhiều lần mời gia đình ông Tuất đến vận động rút đơn và để ông Trà… rút kinh nghiệm!

Khi PV hỏi: “Vì sao xã không giải quyết sự việc mà lại vận động rút đơn tố cáo và ông Trà chỉ rút kinh nghiệm?”, bà Nhi giải thích: “Xã vận động rút đơn để bầu ông Trà vào HĐND xã chứ có khiếu nại thì không thể đưa vào bầu. Cuộc đời ai cũng có cái sai! Thôi thì để ổng rút kinh nghiệm! Mấy cái chuyện nhỏ này có gì mà làm dữ!”.

Cũng theo bà Nhi, khi gia đình ông Tuất kiên quyết không rút đơn, đến gần ngày bầu cử HĐND các cấp, ông Trà đã bị rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã. “Riêng chuyện ông Trà bị tố giác đánh người, xã làm việc thì anh Thành nói bị đánh trong khi ông Trà nói không đánh. Xã đã mời gia đình anh Thành đến hòa giải nhưng không được. Hiện nay xã đang chờ kết quả điều tra của công an huyện rồi mới có hướng xử lý đối với ông Trà” - bà Nhi cho hay. 

PV đã gặp trực tiếp ông Trà và ông này hẹn làm việc tại trụ sở công an xã vào đầu giờ chiều 27-5. Tuy nhiên, PV đến thì ông trưởng công an xã không có mặt. Khi PV liên lạc qua điện thoại, ông Trà chỉ nói: “Cái vụ đó không đáng gì hết mà gia đình người ta làm quá!”. Ông Trà tiếp tục hẹn làm việc với PV tại trụ sở công an xã nhưng sau đó ông từ chối trả lời các câu hỏi...

Giám định muộn hay sớm cũng không thay đổi kết quả

Giải thích về việc gia đình anh Thành khiếu nại vì sao lại chậm trễ tiếp nhận vụ việc, chậm đưa nạn nhân đi giám định, Trung tá Hồ Huyết Thanh, Phó Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên): “Sau khi nhận đơn của gia đình anh Thành, công an phải xác minh mới cho đi giám định. Việc giám định sớm hay muộn không làm sai lệch kết quả vì khi điều trị đã có hồ sơ bệnh án”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.