Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM: Chủ động nắm bắt dư luận khi sắp xếp bộ máy

(PLO)- Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận quá trình sắp xếp bộ máy sẽ có những giai đoạn mà sự chuyển giao chưa liền mạch trong hệ thống, do vậy cần tập trung nắm bắt trong tình hình nhân dân, dư luận xã hội...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và dân vận TP.HCM đầu năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2025.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan tuyên giáo và dân vận các cấp trên địa bàn đã trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin về hoạt động tuyên giáo và dân vận ở cơ sở. Đã có nhiều ý kiến chia sẻ về tình hình nắm bắt dư luận cũng như nêu kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm tuyên truyền hiệu quả chủ trương tổ chức sắp xếp bộ máy.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường dành nhiều thời gian để thông tin, trao đổi về tình hình tổ chức sắp xếp bộ máy.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM: Nắm bắt tình hình dư luận khi sắp xếp bộ máy-Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM- Nắm bắt tình hình dư luận khi sắp xếp bộ máy.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin, trao đổi về tình hình tổ chức sắp xếp bộ máy. Ảnh: T.THÙY

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, đây là cuộc đại cách mạng nhằm tái cấu trúc bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; với mục tiêu lớn nhất là để điều hành xã hội, điều hành đất nước trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đề nghị cơ quan tuyên giáo và dân vận cấp cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ và Thành ủy TP.HCM.

Hơn nữa, cần nhận thức rõ cuộc đại cách mạng này là cơ hội để đất nước chuyển mình. Đây là thời khắc rất quan trọng. Vì vậy, hệ thống tuyên giáo, dân vận TP.HCM cần tiếp nhận, tổng hợp thông tin nhanh nhất nhằm tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để có sự đồng đồng thuận và đồng hành trong các nhiệm vụ chung.

Trong đó, đặc biệt lưu ý quan điểm là phải thấu suốt, xem việc tổ chức sắp xếp bộ máy hiện nay là cuộc cách mạng tái cấu trúc hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị lần này là sự đổi mới về chất, có tính hệ thống, toàn diện, đồng bộ và thực hiện hệ thống các mục tiêu chiến lược, tạo ra những không gian mới phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị lãnh đạo các cơ quan tuyên giáo và dân vận các cấp nắm chi tiết, cụ thể các phương án sắp xếp để chủ động trong xác định mô hình, phương án hoạt động cho phù hợp điều kiện mới.

Mặt khác các cơ quan tuyên giáo và dân vận các cấp có trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc các định hướng trọng tâm, nắm chắc diễn biến, tư tưởng, tổng hợp các ý kiến của dư luận xã hội để báo cáo cấp trên kịp thời có chỉ đạo định hướng.

Trong quá trình chuẩn bị sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và sắp xếp lại cấp xã, ông Nguyễn Mạnh Cường nói sẽ có những giai đoạn mà sự chuyển giao, bàn giao, tiếp nối chưa liền mạch trong hệ thống chính trị. Do đó, cần chú trọng nắm bắt kịp thời diễn tiến, đặc biệt các đối tượng công nhân, sinh viên, tiểu thương, người lao động… nhằm tham mưu cho cấp trên có chính sách, giải pháp kịp thời.

"Chúng ta cần tập trung nắm bắt trong tình hình nhân dân, dư luận xã hội về diễn tiến, đặc biệt trong điều kiện giai đoạn giao thoa của quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy" - ông Nguyễn Mạnh Cường nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.