Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có 7 phòng

(PLO)- Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có 7 phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Trước đó, ngày 3-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TP.

Lập 6 phòng chuyên môn, 1 văn phòng

Theo quyết định thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP, ban sẽ có 6 phòng chuyên môn và 1 văn phòng.

Cụ thể, thành lập Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy và Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy, gồm 24 thành viên.

Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM là ông Đoàn Hùng Vũ Hưng (nguyên Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy trước thời điểm hợp nhất).

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM sẽ gồm 7 phòng -ban-tuyen-giao-va-dan-van-thanh-uy-tphcm-co-7-phong2.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- ông Phan Nguyễn Như Khuê và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định thành lập Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Ảnh: T.THÙY

Thành lập Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước và Dân tộc - Tôn giáo, trên cơ sở hợp nhất Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước và Lao động - Xã hội và Phòng Dân tộc - Tôn giáo, thuộc Ban Dân vận Thành ủy trước đây.

Phòng này gồm 8 thành viên; trưởng phòng là ông Phan Lê Vũ, nguyên Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước và Lao động - Xã hội, thuộc Ban Dân vận trước đây.

Thành lập Phòng Đoàn thể và các hội trên cơ sở tổ chức lại Phòng Đoàn thể và các hội, thuộc Ban Dân vận Thành ủy trước đây. Phòng này gồm 5 thành viên, do ông Lã Trung Tiến, nguyên Chánh Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy (trước khi hợp nhất) làm Trưởng phòng.

Thành lập Phòng Khoa giáo, Văn hoá - Văn nghệ trên cơ sở hợp nhất Phòng Khoa giáo và Phòng Văn hoá - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy trước đây; gồm 8 thành viên. Trưởng phòng là nguyên Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy (trước hợp nhất) Nguyễn Thanh Đoàn.

Thành lập Phòng Lý luận, chính trị, Lịch sử Đảng trên cơ sở tổ chức lại Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy trước đây. Phòng này gồm 9 thành viên, do ông Nguyễn Võ Cường, nguyên Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy (trước hợp nhất) làm Trưởng phòng.

Thành lập Phòng Thông tin - Tổng hợp - Dư luận xã hội trên cơ sở tổ chức lại Phòng Thông tin - Tổng hợp - Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Thành ủy (trước hợp nhất). Phòng gồm 9 thành viên; do bà Hồ Thị Thủy, nguyên Trưởng Phòng Thông tin - Tổng hợp - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy (trước hợp nhất), làm Trưởng phòng.

Thành lập Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản trên cơ sở tổ chức lại Phòng Tuyên truyền – Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy (trước hợp nhất). Ông Nguyễn Minh Hải, nguyên Trưởng Phòng Tuyên truyền – Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy (trước hợp nhất), làm Trưởng phòng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM sẽ gồm 7 phòng -ban-tuyen-giao-va-dan-van-thanh-uy-tphcm-co-7-phong1.jpg
Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Tuyên truyền – Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy, do ông Nguyễn Minh Hải làm trưởng phòng. Ảnh: T.THÙY

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng TP.HCM đã có quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM gồm 92 đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng TP.HCM cũng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM gồm 13 thành viên; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 thành viên. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Bí thư Đảng ủy.

Đảm bảo bộ máy hiệu quả sau sắp xếp

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết, sau một tháng thành lập, Ban đã hoàn tất việc tổ chức bộ máy của các phòng; song song với thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu sau hợp nhất.

Ban tổ chức lại bộ máy với 7 phòng, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, đánh giá một tháng qua, tuy phải sắp xếp lại bộ máy, nhưng cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên các phòng đã không nề hà công việc, với trách nhiệm cao nhất đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác bám sát theo chương trình của Ban.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP bày tỏ sự tin tưởng tập thể lãnh đạo và chuyên viên từng phòng, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để đạt được kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 cao nhất.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất của hai Ban trước đây, từng cán bộ, chuyên viên, lãnh đạo các phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn trong các nhiệm vụ công tác, đảm bảo sau sắp xếp, bộ máy của Ban sẽ tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả như yêu cầu của cấp trên.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng tri ân các nhân sự tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi, tình nguyện thôi việc để thuận lợi cho công tác sắp xếp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM mong rằng sau khi nghỉ hưu, với kinh nghiệm thực tiễn trong suốt thời gian qua, mỗi người sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, góp ý cho công tác của Ban để các nhiệm vụ của Ban được hoàn thành thật tốt.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP, điều động ông Trần Xuân Điền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đến nhận công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tôn giáo và Dân tộc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng điều động bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Thành ủy, đến nhận công tác tại Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, nhiệm vụ cụ thể do Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM phân công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.