Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM: Sớm chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư để chống lãng phí

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho rằng áp lực đối với ngành nội chính thời gian tới là kỳ vọng của người dân trong phòng chống lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hành chính sau sáp nhập. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáng tháng đầu năm 2025 ngành nội chính Đảng và quán triệt, triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tại điểm cầu TP.HCM, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Nguyễn Thanh Nghị và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM: Sớm chuyển đổi công năng trụ sở, tài sản công để chống lãng phí-chong-lang-phi-tphcm.jpg
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng chủ trì hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Kỳ vọng của người dân về chống lãng phí là thách thức lớn

Báo cáo tại đây, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho hay đến nay từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy ngành nội chính TP.HCM được thực hiện cơ bản ổn định.

Các cơ quan nội chính của ba địa phương có sự chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo quá trình chuyển giao trơn tru và hiệu quả, giữ được nhịp chung trong quá trình giải quyết công việc.

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy, TP.HCM đã sắp xếp cơ bản bộ máy, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ nội chính và người dân cũng cảm nhận được sự gần dân, sát dân của bộ máy mới.

TP.HCM cũng đã hoàn thành việc tổ chức các chuyến xe đưa đón cán bộ, bố trí nhà công vụ cho các cán bộ, công chức từ các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) lên trung tâm TP.HCM để làm việc.

Dù vậy, theo bà Hằng, thách thức lớn đặt ra hiện nay chính là kỳ vọng của người dân trong việc phòng chống lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả hành chính sau sáp nhập. Đây cũng là áp lực không nhỏ đối với ngành nội chính TP.HCM trong giai đoạn tới.

Chuyển đổi công năng các trụ sở, tài sản công sau sáp nhập

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cũng thông tin đến nay, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, ngành nội chính TP.HCM đã có báo cáo về xử lý các sai phạm về đất đai. Từ đó, gợi mở các cơ chế giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc; đồng thời góp phần đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.

Nêu thực tế trong quá trình sáp nhập tỉnh, bà Hằng nói nhiều công trình, trụ sở tại các địa phương đang dôi dư, phải có phương án sắp xếp tài sản công hợp lý. Vì vậy, TP.HCM đang tập trung đề xuất phương án sắp xếp lại, nghiên cứu chuyển đổi công năng các trụ sở này nhằm phát huy hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí.

"Mục tiêu là sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Việc kiểm kê, đánh giá tài sản công đang được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo công khai, minh bạch" - Trưởng ban nội chính Thành ủy TP.HCM thông tin.

Cùng đó, ngành nội chính TP sẽ giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng mục tiêu sử dụng, tránh sai phạm và thất thoát tài sản công.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng nhìn nhận nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025 là thử thách lớn, đòi hỏi toàn đội ngũ phải đồng lòng, phát huy năng lực, gợi mở cơ chế mới để thúc đẩy nguồn lực chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.