(PLO)- Đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng tăng thu ngân sách phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, tránh làm suy giảm động lực sản xuất kinh doanh, đồng thời cho rằng tiết kiệm chi không phải là cắt giảm cơ học 5-10% mà phải hướng tới chi đúng, chi hiệu quả.
(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, phải chú trọng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nội bộ cán bộ, đảng viên để tạo nguồn lực phát triển Thành phố.
(PLO)- TP.HCM đã phối hợp các cơ quan Trung ương tháo gỡ 712/838 dự án tồn đọng sau sắp xếp với tổng mức đầu tư trên 131.403 tỉ đồng, diện tích trên 22.044 ha.
(PLO)- Luật Tiết kiệm, chống lãng phí vừa được Quốc hội thông qua sáng nay quy định ngày 31-5 hàng năm là "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí".
(PLO)- Đại biểu cho rằng dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí chưa nêu rõ hình thức xử lý khi người đứng đầu cố tình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ vượt định mức, vượt tiêu chuẩn, vượt chế độ để hợp thức hóa lãng phí.
(PLO)- Nhằm tiết kiệm, chống lãng phí, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai không đón tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
(PLO)- Các đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí.
(PLO)- Các ý kiến cho rằng tiết kiệm, chống lãng phí một cách thực chất là phải sử dụng hiệu quả nguồn lực tài sản công, tài chính công chứ không phải cứ tiêu ít tiền mới là tiết kiệm, chống lãng phí.
(PLO)- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ đơn thuần là bài toán quản lý hành chính mà còn chống lại “căn bệnh lãng phí”, kiến tạo nền hành chính đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.
(PLO)- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho rằng áp lực đối với ngành nội chính thời gian tới là kỳ vọng của người dân trong phòng chống lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hành chính sau sáp nhập.
(PLO)- Đề xuất bổ sung dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí vào chương trình năm 2025, Chính phủ lựa chọn ngày 31-5 là "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí".
(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM sẽ chủ động phối hợp với Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sau khi hợp nhất.
(PLO)- Sau khi chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải đưa văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác”, “tự nguyện”, “cơm ăn nước uống, áo mặc hằng ngày”.
(PLO)- Tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ với nhau, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội.
(PLO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cảnh báo tình trạng lãng phí đã đến mức báo động, là biểu hiện của suy thoái đạo đức khi nhiều buổi tiệc chiêu đãi với những mâm cơm giá vài tạ thóc, nhưng người ta ăn thì ít, đổ bỏ thì nhiều…
(PLO)- Chuyển đổi công năng các trụ sở, tài sản công dôi dư để làm trường học, cơ sở y tế là một trong những giải pháp mà đại biểu cho rằng cần được ưu tiên, bởi nhu cầu của người dân là rất lớn và cấp bách.
(PLO)- "Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã góp phần quan trọng, đưa công cuộc đổi mới của đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn...", TS Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định.
(PLO)- Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới” sẽ được tổ chức tại Nghệ An và trực tuyến đến 62 công an các địa phương.
(PLO)- Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi đã bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan thanh tra trong công tác phòng, chống lãng phí; bổ sung quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra...
(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đặt ra câu hỏi về tiến độ xử lý hai bệnh viện ở Hà Nam cũng như một số công trình, dự án lãng phí khi thảo luận tại Thường vụ Quốc hội