Nên đưa lên website 4.200 trụ sở công dôi dư sau sắp xếp để dân giám sát

(PLO)- Chuyển đổi công năng các trụ sở, tài sản công dôi dư để làm trường học, cơ sở y tế là một trong những giải pháp mà đại biểu cho rằng cần được ưu tiên, bởi nhu cầu của người dân là rất lớn và cấp bách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 17-5, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 12 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Đầu giờ làm việc, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (1 luật sửa 7 luật); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Cùng với dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), đây là những nội dung sẽ được đưa ra bàn thảo tại tổ vào chiều cùng ngày.

khai-thac-hon-4-200-tru-so-tai-san-cong-doi-du-ra-sao-de-khong-lang-phi.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thảo luận về dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 với ba nội dung. Cụ thể, bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2025 để chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chuyển nguồn dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ sang năm 2025 để thực hiện chính sách miễn học phí và các nhiệm vụ phát sinh do sắp xếp tổ chức bộ máy; cân đối, bố trí đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 57.

Ngay sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết của Quốc hội. Gồm cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Liên quan đến dự án 1 luật sửa 7 luật trong đó có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì một vấn đề đặt ra hiện nay là quá trình tinh gọn bộ máy làm nhiều trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước bị dôi dư. Vậy làm sao để quản lý, sử dụng hiệu quả những trụ sở này, không gây thất thoát, lãng phí?

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) đã chỉ ra những điển hình của lãng phí hiện nay như lãng phí thời gian, lãng phí trong sử dụng các nguồn lực quốc gia như đất công, tài sản công…

“Quốc hội đang đồng hành cùng Chính phủ để xây dựng luật theo hướng sẽ cắt giảm 30% điều kiện kinh doanh, các chi phí tuân thủ pháp luật, chi phí thời gian làm các thủ tục hành chính” – ông Ngân nói.

Khai thác hơn 4.200 trụ sở, tài sản công dôi dư ra sao để không lãng phí?
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM). Ảnh: QH

Cạnh đó, cần sự đột phá trong thể chế, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực về đất công, tài sản công đang dôi dư. Tuy nhiên, để thực hiện được, theo ông Trần Hoàng Ngân, cần có một thống kê công khai, minh bạch về những đất công, tài sản công dôi dư này và phải đưa lên website để người dân theo dõi, giám sát.

Theo đại biểu đoàn TP.HCM, ngay trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt cho kinh tế tư nhân đã có những quy định nhằm tạo điều kiện cho khu vực kinh tế này thuê lại các tài sản công và đất công chưa sử dụng hoặc đang chờ để thực hiện các quy hoạch dài hạn.

Tuy nhiên, với những tài sản công dôi dư, ông Trần Hoàng Ngân cho rằng cần ưu tiên trước hết cho xây dựng trường học, bệnh viện. “Hai lĩnh vực này đang quá tải trong khi nhu cầu của người dân, con em là rất lớn” – đại biểu Ngân nhìn nhận.

Tổng hợp của Bộ Nội vụ mới đây cho hay tổng số trụ sở công cấp tỉnh của 52 tỉnh, TP thực hiện sắp xếp là 38.182. Trong đó, số lượng trụ sở công dự kiến tiếp tục sử dụng là 33.956, số lượng dự kiến dôi dư là 4.226.

Việc bố trí, sử dụng trụ sở, xử lý tài chính, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài chính, tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.