Đại biểu đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên 200 triệu đồng

(PLO)- Cho rằng mức phạt tiền tối đa 75 triệu đồng hiện nay trong lĩnh vực giao thông đường bộ là thấp, Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk đề xuất tăng lên 150- 200 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phiên thảo luận tổ chiều 16-5 về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk, cho biết đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ 75 triệu hiện hành lên 150 triệu và nhiều lĩnh vực khác đã được Chính phủ quy định tại dự thảo đầu tiên.

Tuy nhiên, tại tờ trình trước Quốc hội hôm qua (15-5), đề xuất này đã được Chính phủ đưa ra khỏi dự thảo luật.

Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên 200 triệu đồng
Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: QH

Theo đó, Chính phủ chỉ đề xuất cho phép TP Hà Nội và khu vực nội thành của các TP trực thuộc trung ương được tăng mức phạt lên gấp 2 lần ở một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, tại TP Hà Nội và khu vực nội thành của các TP trực thuộc Trung ương, tiền phạt giao thông sẽ tăng từ mức 75 triệu đồng ở quy định hiện hành lên 150 triệu đồng.

Đại biểu Xuân nhìn nhận bất cập nhất hiện nay là mức phạt tiền vi phạm hành chính. Bà cho rằng mức phạt tiền tối đa 75 triệu đồng hiện nay trong lĩnh vực giao thông đường bộ là thấp, chưa đủ sức răn đe.

Thực tiễn có tình trạng nhờn luật, cố tình vi phạm của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông, như nhiều trường hợp cố tình lái xe ngược chiều trên cao tốc.

“Những trường hợp này nếu xảy ra va chạm thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi thấy mức phạt tiền tối đa hiện nay, kể cả Nghị định 168 là chưa đủ sức răn đe”– đại biểu Xuân nói và cho rằng cần phải điều chỉnh tăng mức phạt tiền tối đa.

Cụ thể, mức tiền phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy phải tăng từ 75 triệu đồng lên 150- 200 triệu đồng. Cùng với đó, bà cũng đánh giá nếu "mức tiền phạt thấp thì người tham gia giao thông sẵn sàng bỏ ra vài chục, vài trăm ngàn đồng nộp phạt để cố tình vi phạm".

Nữ đại biểu Đắk Lắk cũng cho rằng cần tăng mức tiền phạt tối đa lên cao hơn ở những lĩnh vực khác. Chẳng hạn như lĩnh vực dữ liệu mới được bổ sung vào luật, bà đề xuất tăng từ 100 triệu đồng lên 500 triệu đồng, an ninh mạng từ 100 triệu lên 200-250 triệu, khoáng sản và bảo vệ môi trường từ 1 tỉ lên 2 tỉ đồng…

nguyen-thi-van-de-xuat-tang-muc-phat-vi-pham-giao-thong-len-200-trieu-dong.jpg
Đại biểu Trần Thị Vân (đoàn Bắc Ninh). Ảnh: QH

Trong khi đó, đại biểu Trần Thị Vân (đoàn Bắc Ninh) cho rằng mức tiền phạt hành chính với lĩnh vực giao thông như hiện nay "đã cao và đủ sức răn đe". Theo bà Vân, khi nhận thức của người dân đã được nâng cao, hiểu rõ quy định về xử phạt thì cần điều chỉnh mức phạt cho phù hợp.

Không đồng tình với đề xuất tăng mức tiền phạt vi phạm giao thông đường bộ lên 150 - 200 triệu như đại biểu Nguyễn Thị Xuân đề xuất, bà Vân cho rằng một chiếc xe điện của Vinfast hiện nay cũng chỉ hơn 200 triệu đồng, lương cán bộ, công chức thì có mười mấy triệu.

"Nhiều khi đang nghĩ công việc, thậm chí không nhìn đèn đỏ, cứ đi theo xe phía trước thôi cũng có thể vô tình sai luật. Mức phạt cao quá thì nói thật người dân cũng rất băn khoăn"- bà Vân nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.