‘Nhiều sai phạm, lãng phí được ngụy trang dưới quyết định hành chính đúng quy trình’

(PLO)- Đại biểu cho rằng dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí chưa nêu rõ hình thức xử lý khi người đứng đầu cố tình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ vượt định mức, vượt tiêu chuẩn, vượt chế độ để hợp thức hóa lãng phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) cho rằng dự thảo Luật liệt kê chín nhóm hành vi gây lãng phí nhưng chưa đề cập rõ hành vi không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đề án chuyển đổi số đã được ngân sách nhà nước đầu tư.

Có tình trạng thanh tra nhiều nơi chưa cần thiết

“Thực tiễn cho thấy nhiều đề án số hóa dữ liệu, phần mềm quản lý, kết quả nghiên cứu ứng dụng… trị giá hàng trăm tỉ đồng nhưng chưa được đưa vào vận hành hoặc vận hành cầm chừng, gây lãng phí lớn và kéo dài” - đại biểu nói và cho rằng việc bổ sung rõ nhóm hành vi này sẽ làm tăng hiệu lực giám sát, tránh vòng đời đầu tư bị bỏ quên.

Đáng chú ý, liên quan đến quy định về thanh tra tiết kiệm, chống lãng phí, đại biểu TP.HCM cho rằng dự thảo Luật xác định thẩm quyền thanh tra nhưng chưa có cơ chế phân loại thanh tra theo mức độ rủi ro về lãng phí. Theo ông, thực tế có tình trạng thanh tra nhiều nơi chưa cần thiết, trong khi nhiều nơi rủi ro lãng phí cao lại chưa được tập trung nguồn lực để kiểm soát.

“Tôi đề nghị giao Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá rủi ro và thiết lập cơ chế thanh tra lãng phí theo trọng tâm, trọng điểm gắn với quy mô ngân sách, đầu tư công và tài sản công” - ông Hùng nói.

nhieu-sai-pham-lang-phi-duoc-nguy-trang-duoi-quyet-dinh-hanh-chinh-dung-quy-trinh-1.jpg
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM). Ảnh: QH

Về trách nhiệm của người đứng đầu, đại biểu nhận xét dự thảo luật chưa nêu rõ về hình thức xử lý khi người đứng đầu cố tình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ vượt định mức, vượt tiêu chuẩn, vượt chế độ để hợp thức hóa lãng phí.

“Đây là khe hở lớn nhất hiện nay vì nhiều sai phạm, lãng phí được ngụy trang dưới quyết định hành chính đúng quy trình” - ông Hùng nói và đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung nguyên tắc mọi phê duyệt trái định mức, tiêu chuẩn, chế độ gây lãng phí đều phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo mức tăng nặng.

Trong khi đó, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Quảng Ngãi) cho rằng dự thảo quy định các hành vi nghiêm cấm trong xử lý thông tin, phát hiện lãng phí, bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí nhưng chưa có quy định cấm hành vi của người đấu tranh chống lãng phí.

Đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định cấm các hành vi như cung cấp thông tin lãng phí, sai sự thật hay bịa đặt các thông tin về lãng phí, thậm chí thổi phồng thông tin về lãng phí hay hành vi xúi giục, kích động, ép buộc người khác cung cấp thông tin chống lãng phí.

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) đề nghị phải quy định rõ để tránh việc đấu tranh hoặc phản ánh không đúng, quy chụp và gây rối, làm mất đoàn kết trong nội bộ.

Bà cũng đề nghị dự thảo bổ sung quy định về cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin và cơ chế ẩn danh cũng như trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc phản hồi kết quả xử lý thông tin.

Lựa chọn ngày 31-5 hằng năm là Ngày Toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu, rà soát, tiếp thu ý kiến các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Bộ trưởng cho hay quan điểm xuyên suốt của dự thảo Luật là chỉ quy định điều chỉnh đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân trong khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân trực tiếp quản lý, sử dụng các nguồn lực công (bao gồm tài sản công, tài chính công, tài nguyên…)

Dự thảo Luật không điều chỉnh đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn lực khác của khối tư nhân, tránh việc nhà nước can thiệp quá sâu vào hoạt động của nhóm đối tượng này.

Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Nguyen-Van-Thang.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QH

Dự thảo Luật đề xuất lựa chọn ngày 31-5 hằng năm là Ngày Toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí, lấy theo ngày của bài viết “Thế nào là kiệm” được đăng trên Báo cứu quốc ngày 31-5-1949 để lan tỏa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội.

“Việc quy định ngày này không dẫn đến cách hiểu trong cả năm chỉ có một ngày để chúng ta làm việc này” - ông Thắng nói và cho rằng việc này duy trì thường niên Ngày Toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí là cần thiết, góp phần đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện như là cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày như tại bài viết “Thực hành tiết kiệm” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.