(PLO)- Một số ý kiến cho rằng hệ thống pháp luật về quản lý chi phí xây dựng của Việt Nam cơ bản không khác quốc tế nhưng cách tiếp cận và tư duy quản lý còn nặng tính “đóng khung".
(PLO)- Đại biểu cho rằng dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí chưa nêu rõ hình thức xử lý khi người đứng đầu cố tình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ vượt định mức, vượt tiêu chuẩn, vượt chế độ để hợp thức hóa lãng phí.
(PLO)- TP.HCM đề xuất Trung ương phân cấp để tự quyết định chi tiền lương, tiền công, phụ cấp ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà không cần lấy ý kiến bộ, ngành liên quan.
(PLO)- Theo Bộ trưởng NN&PTNT, cần định nghĩa lại cụm từ “thế nào là bằng và tốt hơn” khi tái định cư cho người dân để có cách tiếp cận mới trong giải phóng mặt bằng…
(PLO)- Giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt của người thuê nhà được áp dụng theo quy định tại Thông tư 16/2014 và Thông tư 25/2018 của Bộ Công thương.
(PL)- Định mức mua sắm thiết bị dành cho công chức và phòng làm việc các cấp trung ương, địa phương vừa được quy định trong văn bản được Chính phủ ban hành.
(PL)- Chiều 11-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết sẽ tiến hành kiểm tra việc UBND xã An Hòa, huyện An Lão (và một số địa phương khác) buộc các hộ nghèo đóng tiền đối ứng để được hỗ trợ bò giống.
(PLO) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 40/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân.
Ngày 25-4, giải trình trước Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (QH) về việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2005-2012.
(PL)- “Theo chỉ đạo của UBND TP, Sở GTVT đang tổ chức lấy ý kiến về chi phí dịch vụ công ích đô thị và dự thảo định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước.
Trong chuỗi hội nghị, hội thảo góp ý cho đề án chính quyền đô thị (CQĐT) TP.HCM được tổ chức trong những ngày vừa qua. Nhiều chuyên gia, đại biểu (ĐB) ở địa phương và các sở, ngành đã nêu một loạt ví dụ về việc chiếc áo mặc chung cho 63 tỉnh, thành đã trở nên chật chội với thực tế TP.HCM, nơi có gần 10 triệu dân, đóng góp GDP cả nước trên dưới 30%/năm, nơi số thu ngân sách của một quận có khi gấp nhiều lần một số tỉnh vùng sâu, vùng xa…