TP.HCM phát động giải báo chí về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- TP.HCM phát động Giải Báo chí TP.HCM về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Sáng 11-10, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM- cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM phối hợp báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tọa đàm giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng tại địa bàn.

Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM- cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM phối hợp báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tọa đàm-giai-bao-chi-tphcm-phong-chong-tham-nhung-tiieu-cuc.jpg
Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM- cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM phối hợp báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tọa đàm. Ảnh: SGGP

Tại đây, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong đã phát động Giải Báo chí TP.HCM về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Ông Tăng Hữu Phong nhận định, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đây cũng là thời điểm toàn hệ thống chính trị TP tích cực đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

TP.HCM phát động giải báo chí về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực-giai-bao-chi-tphcm-phong-chong-tham-nhung-tiieu-cuc (3).jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong đã phát động Giải Báo chí TP.HCM về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Ảnh: SGGP

Cũng theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định, phòng chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là nhiệm vụ của toàn xã hội. Trong đó, báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Năm qua, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Dù vậy, công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn xã hội, trong đó báo chí tiếp tục là lực lượng tiên phong.

Ông Tăng Hữu Phong khẳng định, với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân, báo chí đã và đang là lực lượng tiên phong trong việc phát hiện, phản ánh các vấn đề tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ.

“Những bài báo điều tra sắc bén, các phóng sự công phu đã giúp phanh phui nhiều vụ việc nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. Không dừng lại ở việc phản ánh, báo chí còn là kênh thông tin quan trọng để truyền tải những giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân”- ông nhận định.

Vì vậy, Giải báo chí TP.HCM về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 là dịp để các cơ quan báo đài, cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Từ đó động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; khẳng định báo chí là vũ khí sắc bén của Đảng, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vừa tuyên truyền để phòng ngừa, vừa tích cực đấu tranh, phát hiện tham nhũng, tiêu cực...

Đồng thời, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng, lan tỏa những tấm gương sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực...

Tác phẩm dự giải là tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1-1-2024 đến 20-12-2024.

Đối tượng tham gia dự thi rộng mở gồm tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thành phố và các tỉnh, thành phố khác, người Việt Nam ở nước ngoài, có tác phẩm phù hợp (ngoại trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo).

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương tại TP.HCM; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.