Trung Quốc tiếp tục linh hoạt điều kiện nhập cảnh ở ngày đầu nới lỏng chính sách zero COVID

(PLO)- Dù quy định chống COVID-19 của chính quyền Trung ương về điều kiện nhập cảnh còn tương đối chặt, nhưng biên phòng Trung Quốc đã linh hoạt ở cửa khẩu sang Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Tôi vừa từ cửa khẩu Tân Thanh về. Đánh giá bước đầu, hoạt động xuất nhập cảnh về người không vướng mắc gì lắm. Xuất nhập khẩu về hàng hóa diễn ra bình thường, dù có hơi chậm một chút” – ông Hoàng Khánh Duy – Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho PLO biết trưa nay, 8-1, ngày đầu tiên Trung Quốc nới lỏng các quy định vốn rất khắt khe về phòng, chống dịch theo quan điểm zero covid.

Vấn đề lớn nhất ở buổi sáng đầu tiên này là người xuất cảnh sang Trung Quốc ở các cặp cửa khẩu trên biên giới Lạng Sơn rất đông. Riêng cửa khẩu Hữu Nghị, ước tính lúc 9h30 sáng là khoảng 1.500 người, hầu hết là công dân Trung Quốc làm ăn ở Việt Nam. Không ít trong số họ bị kẹt lại gần 3 năm qua do chính sách chống dịch nghiêm ngặt ở quê nhà mà phải đến gần đây mới từng bước được nới lỏng.

Ngay cả sáng nay, lúc đầu giờ làm việc, biên phòng phía Việt Nam vốn chịu trách nhiệm kiểm tra giấy tờ cũng thấy nhiều trường hợp người Trung Quốc có giấy xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 tiếng, nhưng lại không do 8 phòng xét nghiệm Việt Nam mà Trung Quốc chỉ định cấp. Nếu theo yêu cầu này, những công dân Trung Quốc ấy sẽ không đủ điều kiện nhập cảnh về quê mẹ.

Tuy nhiên, vướng mắc này đã sớm được tháo gỡ. Từ mấy ngày trước, chính quyền Lạng Sơn (Việt Nam), Bằng Tường (Trung Quốc) đã hội đàm, thống nhất hai bên lập hai tổ công tác, liên tục trao đổi tình hình. Cơ chế này sáng nay đã vận hành. Biên phòng Việt Nam trao đổi ngay với biên phòng Trung Quốc và phía bạn quyết định linh hoạt chấp nhận tất cả các chứng nhận PCR, miễn là âm tính, còn hiệu lực trong vòng 48 tiếng kể từ khi xét nghiệm…

Về phía Lạng Sơn, dự báo trước nhu cầu của bà con Trung Quốc về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ rất lớn, nên chính quyền đã có chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị chuẩn bị kỹ càng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thu Hà hôm qua đã đi kiểm tra lần cuối cùng.

Trong công tác chuẩn bị này, Sở Y tế được yêu cầu chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh – hai đơn vị có phòng xét nghiệm PCR đủ chuẩn sẵn sàng vật tư, nhân lực để đáp ứng nhu cầu test của những người muốn xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh Trung Quốc.

“Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dịch là đáng mừng. Không chỉ Lạng Sơn mà tất cả các tỉnh có cửa khẩu biên giới trên bộ với bạn đều tích cực chuẩn bị, hỗ trợ để người và hàng qua lại các cặp cửa khẩu được thuận tiện nhất. Tuy nhiên, những ngày đầu như thế này sẽ không tránh khỏi ùn ứ, hoặc trục khặc này khác” – ông Duy cho biết.

Liên quan đến vướng mắc trong quy định của Chính phủ Trung Quốc về giấy xét nghiệm PCR mà biên phòng Trung Quốc đang phải linh hoạt bỏ qua, PLO đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Đầu mối thông tin ở đây cho biết website Đại sứ quán đã sớm thông tin về các chính sách mới theo hướng nới lỏng, giảm bớt các điều kiện kiểm dịch, phòng, chống dịch COVID-19 khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Với những vướng mắc phát sinh, Đại sứ quan mong nhận được thông tin để báo cáo về nước và sẽ trao đổi lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.