Cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh trong ngày đầu Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dịch

(PLO)- Cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn sáng nay sôi động tiếng cười, nói của người dân hai nước trong ngày đầu Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tính đến 9 giờ 30 sáng ngày 8-1 có khoảng 1.500 công dân Trung Quốc đang thực hiện các thủ tục để xuất cảnh về nước tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra khá trật tự. Ảnh: BẮC NINH

Hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra khá trật tự. Ảnh: BẮC NINH

Trong ngày đầu tiên Trung Quốc nới lỏng các quy định kiểm soát dịch COVID-19, khá nhiều người dân Trung Quốc làm ăn, sinh sống ở Việt Nam về các cửa khẩu phía Bắc, làm thủ tục xuất, nhập cảnh để kịp về đón Tết Nguyên đán Quý Mão với gia đình, người thân, sau thời gian dài xa cách do dịch bệnh.

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 8-1, có khoảng 1.500 công dân Trung Quốc đang thực hiện các thủ tục để xuất cảnh về nước tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: BẮC NINH

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 8-1, có khoảng 1.500 công dân Trung Quốc đang thực hiện các thủ tục để xuất cảnh về nước tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: BẮC NINH

Để bảo đảm an toàn phòng dịch, lực lượng chức năng Lạng Sơn đã bổ sung nhân lực, hướng dẫn công dân xếp hàng trật tự để làm thủ tục. Đồng thời tất cả các công dân phải thực hiện đeo khẩu trang và sẵn sàng các giấy tờ liên quan để lực chức năng làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Khác với phía Việt Nam đã gần như bỏ quy định đeo khẩu trang cũng như kiểm dịch cửa khẩu, đến thời điểm này, dù bắt đầu nới lỏng các quy định gắt gao phòng, chống COVID-19, người nhập cảnh vào Trung Quốc vẫn phải đeo khẩu trang theo quy định của chính quyền sở tại. Ảnh: BẮC NINH

Khác với phía Việt Nam đã gần như bỏ quy định đeo khẩu trang cũng như kiểm dịch cửa khẩu, đến thời điểm này, dù bắt đầu nới lỏng các quy định gắt gao phòng, chống COVID-19, người nhập cảnh vào Trung Quốc vẫn phải đeo khẩu trang theo quy định của chính quyền sở tại. Ảnh: BẮC NINH

Trái với khu vực xuất cảnh sang Trung Quốc, lưu lượng người làm thủ tục ở khu vực nhập cảnh về Việt Nam thưa vắng. Một phần do quy định kiểm dịch của Việt Nam đã được nới lỏng từ cả năm nay, nên phần nhiều người Việt nào có nhu cầu đều đã có thể về nước ngay mà không bắt buộc phải cách ly như bên Trung Quốc.

Dù vậy, một số thủ tục kiểm dịch với người từ phía Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam những ngày này vẫn được áp dụng...

Tại trung tâm cửa khẩu có bố trí 300 thùng nước để phát miễn phí cho công dân Trung Quốc xuất cảnh về nước. Ảnh: BẮC NINH
Tại trung tâm cửa khẩu có bố trí 300 thùng nước để phát miễn phí cho công dân Trung Quốc xuất cảnh về nước. Ảnh: BẮC NINH

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, hiện tại số lượng xe lưu tại bến xe Xuân Cương và các bãi xe dọc tuyến QL 1A có khoảng 800 phương tiện đang chờ xuất hàng qua biên giới.

Các phương tiện đang chờ xuất hàng qua biên giới vào ngày đầu tiên Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Ảnh: BẮC NINH

Các phương tiện đang chờ xuất hàng qua biên giới vào ngày đầu tiên Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Ảnh: BẮC NINH

Tại cửa khẩu Tân Thanh hoạt động xuất nhập cảnh về người chưa diễn ra nhưng hoạt động xuất nhập khẩu ngay từ sáng đã diễn ra khá nhộn nhịp. Hàng dài xe đang chờ làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.