Hàng ngàn người dân Trung Quốc đến cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lào Cai để về nước

(PLO)- Cũng từ sáng ngày 8-1, tại các cửa khẩu ở Lào Cai, Quảng Ninh, các hoạt động xuất nhập cảnh đã hoạt động trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 8-1, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các hoạt động xuất nhập cảnh đã hoạt động trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Trao đổi với PLO, ông Hà Đức Thuận - Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết: Trong sáng 8-1, cả hai bên đều có cư dân biên giới và khách du lịch qua lại. Mỗi bên có gần 100 người xuất và nhập cảnh qua cửa khẩu. Các thủ tục xuất nhập cảnh được thực hiện nhanh, thông thoáng, đảm bảo đúng quy định.

Cùng thời điểm, tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) cũng chính thức thông quan trở lại sau thời gian 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong ngày đầu tiên thông quan trở lại, cặp Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho nhiều người Trung Quốc từ Việt Nam về nước và người Việt Nam từ Trung Quốc về nước.

Lãnh đạo TP Móng Cái tặng hoa chúc mừng những người đầu tiên làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong buổi sáng ngày 8-1. Ảnh: CTTĐT Móng Cái
Lãnh đạo TP Móng Cái tặng hoa chúc mừng những người đầu tiên làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong buổi sáng ngày 8-1. Ảnh: CTTĐT Móng Cái

Ngay trong buổi sáng đã có hơn 1.000 người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để nhập cảnh vào Trung Quốc qua Cửa khẩu Đông Hưng.

Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cũng thông tin, từ ngày 8-1, hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 16 giờ (giờ Hà Nội) và 9 giờ đến 17 giờ (giờ Bắc Kinh). Dừng toàn bộ việc nhập cảnh hẹn trước. Người nhập cảnh có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ được nhập cảnh bình thường.

Ngay trong buổi sáng đã có hơn 1.000 người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để nhập cảnh vào Trung Quốc qua Cửa khẩu Đông Hưng. Ảnh: CTTĐT Móng Cái

Ngay trong buổi sáng đã có hơn 1.000 người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để nhập cảnh vào Trung Quốc qua Cửa khẩu Đông Hưng. Ảnh: CTTĐT Móng Cái

Đối với hoạt động thông quan hàng hóa tại Cầu Bắc Luân 2, Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, Cửa khẩu Ka Long - Bến biên mậu Đông Hưng sẽ bãi bỏ hoàn toàn quy định phân cấp, phân vùng quản lý; bãi bỏ việc phân vùng nguy cơ (vùng đỏ) dịch Covid-19; dừng thực hiện việc phân cấp, phân vùng quản lý dịch Covid-19.

Bãi bỏ quy định phun khử khuẩn đầu và cabin phương tiện chở hàng nhập cảnh từ Trung Quốc và tại khu giao nhận hàng hóa. Bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn và chờ 30 phút tại vạch phân quản đối với phương tiện chở hàng khô, hàng tạp.

Người nhập cảnh có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ được nhập cảnh bình thường. Ảnh: CTTĐT Móng Cái

Người nhập cảnh có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ được nhập cảnh bình thường. Ảnh: CTTĐT Móng Cái

Bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn đối với từng lô, từng kiện hàng hóa chuỗi lạnh, không yêu cầu phải đưa vào kho quản lý giám sát tập trung. Bỏ toàn bộ quy định quản lý khép kín đối với tất cả các nhân viên làm việc tại khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới, không thực hiện xét nghiệm RT-PCR hàng ngày.

Trước đó, thành phố Móng Cái đã lên phương án chuẩn bị đón du khách quốc tế trở lại. Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã sửa chữa những điểm hư hỏng, kiểm tra các phòng ban, máy móc; bố trí toàn bộ người xuất cảnh xếp hàng, đứng chờ ở trong sân khu vực cửa khẩu.

Nhân viên dọn vệ sinh dọn dẹp, lau chùi, khử khuẩn toàn bộ khu vực phục vụ cho việc xuất nhập cảnh. Những cửa hàng miễn thuế trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tất bật dọn dẹp để chuẩn bị bán hàng. Hai bên đường dẫn ra phía cửa khẩu giáp với Trung Quốc được trang hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.