“Trung Quốc sẽ không đưa quân đến khu vực giàn khoan Hải Dương-981“

Một quan chức Trung Quốc ngày 13/6 đã tuyên bố như trên và ngang nhiên cáo buộc Việt Nam cố tình đưa vụ này ra toà án quốc tế.

Reuters cho biết, đáp trả tuyên bố trên của quan chức Trung Quốc, một quan chức cao cấp của Mỹ đã nhấn mạnh rằng tuyên bố của phía Trung Quốc là “cực kỳ lố bịch”.

Quan chức này viện dẫn rằng Bắc Kinh đang sử dụng máy bay quân sự, tàu hải quân và tàu hải giám để “doạ dẫm các nước khác”.

“Trung Quốc sẽ không đưa quân đến khu vực giàn khoan Hải Dương-981“ ảnh 1Tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam (Ảnh AFP)

Sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày 1/5, các tàu của Trung Quốc đã liên tục chủ động đâm, va và dùng vòi rồng tấn công các tàu thuộc lực lượng thực thi pháp luật và tàu cá của Việt Nam.

Phía Việt Nam cũng cáo buộc Trung Quốc đã điều tới 6 tàu chiến tới đây, tuy nhiên ông Yi Xianliang, Phó Chủ tịch Uỷ ban Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lớn tiếng phủ nhận điều này.

Ông Yi Xianliang ngang ngược nói rằng: “Tôi có thể nói rõ rằng từ ngày 1/5 đến nay- tính cả thời điểm chúng tôi chấm dứt hoạt động thăm dò, chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ điều lực lượng quân đội của mình đến đây bởi chúng tôi đang tiến hành các hoạt động thương mại dân sự bình thường”.

“Khu vực này là một tuyến đường hàng hải thông thường và đôi khi cũng có những tàu hải quân của Trung Quốc từ phía Nam tiến đến đây nhưng vẫn giữ khoảng cách rất xa so với giàn khoan Hải Dương-981”, ông Yi Xianliang cố ý bao biện.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết tuyên bố của ông Yi Xianliang là “một nỗ lực yếu ớt nhằm che dấu toan tính của Trung Quốc”.

“Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện thường xuyên và liên tục của quân đội nước này gần khu vực giàn khoan Hải Dương-981 khi giàn khoan này hạ đặt ngày 1/5, bao gồm việc sử dụng máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu bay phía trên giàn khoan. Hiện cũng có rất nhiều tàu quân sự ở khu vực gần giàn khoan”, quan chức Mỹ nói.

Quan chức này còn cho biết rằng, bất kỳ ngày nào cũng có tàu chiến Trung Quốc xuất hiện tại khu vực biển tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines.

Một lần nữa, quan chức này lại nhấn mạnh quan điểm chỉ trích Trung Quốc trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển với các nước láng giềng và khẳng định hành động của Trung Quốc đã “gây rạn nứt nghiêm trọng” mối quan hệ của nước này với Mỹ./.

Theo Trần Khánh/VOV.VNLược dịch

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.