Trao gần 200.000 USD hỗ trợ tìm kiếm hài cốt tại Campuchia

(PLO)- Gần 200.000 USD kinh phí hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh đã được trao cho các quân khu và tỉnh/thành thuộc Vương quốc Campuchia.

Ngày 25-9, tại Nhà khách đối ngoại, Bộ Tư lệnh Biên Phòng (Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Uỷ Ban chuyên trách Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam đã trao gần 200.000 USD kinh phí hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn 20 (2020-2021), cho các quân khu và tỉnh/thành thuộc Vương quốc Campuchia.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7, trao kinh phí hỗ trợ cho Quân khu đặc biệt của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Trong đó, mỗi quân khu được hỗ trợ 18.000 USD (gồm các quân khu 2, 4, 5 và Quân khu đặc biệt của Quân đội Hoàng gia Campuchia) và mỗi tỉnh hỗ trợ 13.000 USD (gồm 11 tỉnh).

Dự kiến sau khi dịch COVID-19 được khống chế, đảm bảo an toàn và được sự đồng ý của Uỷ ban Chuyên trách Chính phủ hai nước, Quân khu 7 sẽ tiếp tục đưa các đội chuyên trách tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sang thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh: “Với tinh thần hợp tác, hữu nghị giữa Chính phủ và Quân đội hai nước, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tin tưởng Bộ Tư lệnh các Quân khu thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia, Ban Chuyên trách, các cấp chính quyền các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ các đội chuyên trách thuộc Quân khu 7 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 20". 

Hai bên trao đổi về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Phát biểu tại lễ, ông Kao Sok An, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampongcham cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam đã giúp Campuchia thoát qua "hố tử thần".

Cùng đó, phía Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia đào tạo nhân lực, cũng cố an ninh quốc phòng. Đặc biệt, trước đại dịch COVID-19, Việt Nam đã dành sự giúp đỡ Camphuchia nói chung và tỉnh Kampongcham nói riêng vượt qua đại dịch.

"Sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh, chúng tôi cam kết đồng hành khảo sát và vận động nhân dân cung cấp thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ. Đồng thời khắc phục khó khăn trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống trên đất Campuchia trong các thời kì chiến tranh" - ông Kao Sok An nói.

Đại tướng Ek Sam On, Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu 5 bắt tay Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7 trước khi rời Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thông tin, qua rà soát xác thông tin của chính quyền và nhân dân Camphuchia, cũng như nguồn tin do các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng đội cũ của các liệt sĩ cung cấp, hiện Quân khu 7 đã nắm hàng trăm vị trí mộ.

Cụ thể, Quân khu 7 nắm được 786 vị trí mộ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được chôn cất trên địa bàn các tỉnh thuộc các quân khu.

Trong đó, Quân khu 2 với 549 vị trí tại bốn tỉnh; Quân khu 4 với 127 vị trí tại ba tỉnh; Quân khu 5 với 110 vị trí tại ba tỉnh và Quân khu đặc biệt của Hoàng gia Campuchia tại TP Phnôm Penh.

Thời gian qua, các đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 7, sau giai đoạn 19 (từ năm 2001-2019) đã thực hiện khảo sát tìm kiếm, quy tập đưa về nước hơn 9.940 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.