Quân khu 7: Không để bất ngờ trước các tình huống

(PLO)- Đảng bộ Quân khu 7 cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ...

Sáng 4-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc và diễn ra trong hai ngày (4 và 5-8).

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.ĐIỀN

Tham dự đại hội có các ủy viên Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2015-2020; đại biểu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chín tỉnh, thành trên địa bàn quân khu; đại biểu là các tướng lĩnh Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các đơn vị kết nghĩa và 298 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang quân khu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: P.ĐIỀN

Trung tướng Trần Hoài Trung đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Nổi bật là Đảng bộ Quân khu đã nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với Đảng, Nhà nước và phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng và an ninh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, xung yếu.

Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước.

Gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025  Ảnh: P.ĐIỀN

Đại hội lần này sẽ tập trung đánh giá kết quả năm năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân khu lần IX nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng tập trung thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Quân ủy Trung ương; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu lần X, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Quân đội lần XI thời gian tới.

Trong thời gian diễn ra đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Quân ủy Trung ương. Ảnh: P.ĐIỀN

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng thành tích Đảng bộ Quân khu 7 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu Đảng bộ Quân khu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng đó, tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cũng lưu ý Đảng bộ Quân khu tiếp tục triển khai đưa dân lên biên giới, xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất nhận thức ý chí và hành động.

Song song đó, lực lượng vũ trang quân khu nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tiễn, tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với vũ khí trang bị hiện có...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.