TP.HCM yêu cầu rà soát, đề xuất chức danh, chính sách với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố

(PLO)- Thành ủy TP.HCM yêu cầu rà soát, đề xuất quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đảng bộ TP.HCM (từ ngày 1 đến ngày 15-9).

Thường trực Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP.HCM tập trung, đẩy nhanh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc các sở, ngành và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM; đảm bảo tiến độ chung tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực tiễn tình hình TP.HCM.

Cùng đó, chỉ đạo phương án sắp xếp, mô hình tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp xã hiện nay. Đồng thời, UBND TP cũng cần sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương có phương án quản lý, khai thác sử dụng các trụ sở dôi dư TP.HCM và cấp xã.

TP.HCM yêu cầu rà soát, đề xuất quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa.jpg
Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu rà soát, đề xuất quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp. Ảnh: PLO

Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP.HCM chỉ đạo việc rà soát, đề xuất quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, định hướng chỉ đạo của Trung ương; quá trình thực hiện phát sinh những vấn đề khó, vướng mắc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, hỗ trợ.

Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo, tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương cấp tại Đảng bộ TP.HCM, báo cáo Thường trực Thành ủy hàng tuần và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy 2 tuần/lần.

Thường trực Thành ủy TP.HCM giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bám sát yêu cầu của Đoàn Kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành lập các Tổ kiểm tra, giám sát các đảng ủy cấp xã trong vận hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tập huấn nghiệp vụ phải giải quyết tình huống thực tiễn tại cơ sở

Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phối hợp với Học viện Cán bộ TP.HCM, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy.

Cùng đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt cấp ủy các cấp. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chú trọng các chuyên đề về lĩnh vực gắn với nhiệm vụ cụ thể của đối tượng tham gia; cần thiết hướng dẫn giải quyết các tình huống thực tiễn tại cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.