TP.HCM và Anh ký kết bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(PLO)- Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã khẳng định quyết tâm của TP.HCM trong việc việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, đại diện Tổng Lãnh sự quán Anh và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy chứng kiến lễ ký kết.

Bản ghi nhớ được ký kết nhằm khuyến khích hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa các nhà hoạch định chính sách của chính phủ, các cơ quan chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức giáo dục đại học, các công ty và doanh nghiệp của các bên. Qua đó, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại TP.HCM cũng như Việt Nam.

Bản ghi nhớ cũng là biểu hiện của mối quan hệ hợp tác Anh - Việt Nam về các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ ứng dụng phát triển thành phố thông minh, công nghệ tài chính, công nghệ chuyển đổi, công nghệ chăm sóc sức khỏe.

ban-ghi-nho-hop-tac-1.jpg TP.HCM và Anh ký kết bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Bà Alex Smith, đại diện Tổng Lãnh sự quán Anh và bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: T.L

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy khẳng định việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác là ví dụ cụ thể khẳng định quyết tâm của TP.HCM với việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Anh.

Bà Thuý cho biết TP.HCM đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số; phát triển các ngành công nghiệp chủ lực mới như công nghiệp thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử, vật liệu mới, năng lượng sạch và tái tạo,…

Đặc biệt, TP đang đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tài chính, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh và Dữ liệu lớn trong việc xây dựng TP.HCM thông minh.

“TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách và tạo điều kiện đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất, minh bạch nhất để thu hút các nhà đầu tư và nhân tài quốc tế, trong đó có Anh đến với TP” - bà Thuý nhấn mạnh.

Nội dung bản ghi nhớ hợp tác gồm (1) Chuyển đổi số: Nền tảng chính phủ điện tử và số hóa dịch vụ công, hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng chuyển đổi sang mô hình kinh doanh số; (2) Công nghệ TP thông minh: Quản lý đô thị hiệu quả.

(3) Công nghệ tài chính (fintech): Nền tảng thanh toán kỹ thuật số và giải pháp ngân hàng di động; (4) Công nghệ chuyển đổi: Trí tuệ nhân tạo, Robot và tự động hóa, Công nghệ nano, An ninh mạng; (5) Công nghệ chăm sóc sức khỏe (healthtech): Trung tâm dữ liệu y tế dân sự, Giải pháp y tế số.

Trong giai đoạn tới, hai bên sẽ lập nhóm công tác chung để theo dõi, đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ này.

Về nguồn lực, các bên thống nhất sẽ dựa trên khả năng có đủ nguồn quỹ phù hợp của mỗi bên tham gia. Đồng thời, thống nhất việc bảo mật và sở hữu trí tuệ trong quá trình thực hiện Bản ghi nhớ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.