Lương chưa đủ hấp dẫn để giữ chân người tài ở khu vực công

(PLO)- Để thu hút cũng như giữ chân người tài lại ở lại khu vực công, ĐB Trương Trọng Nghĩa đề xuất TP.HCM có cơ chế trọng dụng, tạo điều kiện để họ phát huy năng lực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2021-2024.

Đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, quản lý vẫn còn một số hạn chế

Báo cáo tại buổi giám sát, bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá đến nay TP.HCM đã cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

giu-chan-nguoi-tai-1.jpg giữ chân người tài
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: BP

Đội ngũ cán bộ TP.HCM cũng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện chức danh và cơ cấu phù hợp, ngang tầm với vai trò, vị trí của TP. Hiện số lượng cán bộ, công chức, viên chức của TP tỉ lệ nữ cao hơn mức bình quân so với nam giới; hơn 50% đội ngũ nhân lực của TP là lao động trẻ, có khả năng tiếp cận với ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

Ngoài việc phát triển đào tạo nhân lực, TP.HCM cũng triển khai các chính sách nhằm thu hút nhân tài.

Cụ thể, TP đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, các nhà khoa học đến làm việc và cống hiến với chính sách hỗ trợ về thuế, cải thiện môi trường sống và tạo ra những cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn…

giu-chan-nguoi-tai-5.jpg
Ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM, phát biểu mở đầu buổi giám sát. Ảnh: BP

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM vẫn còn nhiều thách thức; có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cán bộ nghỉ việc trong khu vực công.

Cụ thể, chính sách tiền lương hiện tại vẫn chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được điều kiện sống cũng như chưa đủ sức để tạo động lực cho cán bộ an tâm làm việc, cống hiến.

TP.HCM dù đã có chính sách đãi ngộ để cải thiện thu nhập, nhưng tỉ lệ cán bộ nghỉ việc vẫn còn cao. Đặc biệt, tập trung nhiều ở các nhóm ngành đặc thù như y tế, giáo dục và nhóm công chức có độ tuổi trẻ.

Còn một số nguyên nhân như việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, quản lý hiện nay vẫn còn một số hạn chế; áp lực công việc cao, trong điều kiện bình thường một biên chế của TP.HCM phải phục vụ cho người dân gấp 3,2 lần cả nước; chưa có cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…

Lương chưa đủ hấp dẫn để giữ chân người tài ở khu vực công

Góp ý tại buổi giám sát, ĐB Trương Trọng Nghĩa cho rằng mức lương hiện nay của công chức, viên chức chưa đủ hấp dẫn để thu hút, giữ chân người tài ở khu vực công.

Để thu hút cũng như giữ chân người tài, ông Nghĩa khẳng định TP cần có cơ chế trọng dụng, tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực và cần thêm các các chính sách thu hút nhân tài là người Việt Nam ở nước ngoài cũng như các chuyên gia hàng đầu thế giới.

ĐB Trương Trọng Nghĩa cũng đề xuất TP quan tâm đến việc đào tạo nhân lực trong lĩnh vực pháp luật và văn hóa. Qua đó, tận dụng tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa để tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

giu-chan-nguoi-tai-4.jpg
ĐB Nguyễn Thiện Nhân góp ý tại buổi giám sát. Ảnh: BP

ĐB Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá trong bối cảnh hiện nay TP.HCM đã mất lợi thế cơ cấu dân số vàng nên cần có chiến lược dài hạn để duy trì nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao.

Ông Nhân cũng đề nghị TP có cơ chế thống kê đầy đủ về năng suất lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và y tế. Đồng thời, có chính sách đặt hàng với các trường đại học để đào tạo nhân lực trong các ngành công nghệ tiên tiến như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

giu-chan-nguoi-tai-3.jpg
ĐB Nguyễn Thị Lệ góp ý tại buổi giám sát. Ảnh: BP

ĐB Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề xuất TP cần có đánh giá đầy đủ về hiệu quả của các chương trình đào tạo nhân lực trong và ngoài nước. Cùng với đó là có cơ chế giám sát hiệu quả các chương trình đào tạo, tránh tình trạng giám sát hành chính mang tính hình thức đối với các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực của TP.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong giai đoạn 2018 - 2023 TP đã thu hút được 10 chuyên gia, nhà khoa học (trong đó đã ký hợp đồng với 8/10 trường hợp) vào làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

Năm 2024, Chủ tịch UBND TP đã ban hành các quyết định thành lập Hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và Hội đồng thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao. Hiện các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương triển khai các bước thu hút chuyên gia, nhà khoa học.

Ngoài ra, TP.HCM tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

TP.HCM cũng đã xem xét, ban hành các Quyết định tuyển chọn đối với 36 công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đưa vào diện áp dụng chính sách theo Nghị quyết số 25/2023. Hiện Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tiến hành phân công nguồn nhân lực chất lượng cao chủ trì thực hiện các đề án, đề tài, chương trình trọng điểm của địa phương và TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.