TP.HCM: Đưa ra khỏi diện 'người tài' nếu đùn đẩy, thiếu trách nhiệm

(PLO)- UBND TP.HCM sẽ đưa ra khỏi diện áp dụng chính sách người tài theo Nghị quyết 25 với những trường hợp công chức, viên chức cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo sở, ngành, địa phương về việc phân công, giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu các nhiệm vụ trọng yếu, chiến lược, đột phá cho các trường hợp được tuyển chọn để áp dụng chính sách theo Nghị quyết 25/2023 của HĐND TP.HCM (thường gọi là tuyển dụng người tài).

TP.HCM: Đưa công chức ra khỏi diện 'người tài' nếu đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm-thieu-trach-nhiem.jpg
Cán bộ, công chức đang tiếp nhận hồ sơ của người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức khẩn trương rà soát, đăng ký các đề án, đề tài, dự án, công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học có quy mô cấp TP được phân công mà hiện nay cần có đội ngũ nhân lực chất lượng cao đảm nhận nhiệm vụ (do nguồn lực tại chỗ chưa đảm bảo được yêu cầu về tiến độ và chất lượng).

Sau khi tiếp nhận công chức, viên chức theo Nghị quyết 25, lãnh đạo các đơn vị phải kịp thời cung cấp thông tin, bố trí cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, công chức phát huy vai trò, trí tuệ, năng lực chuyên môn.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao phối hợp, hỗ trợ phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, thực hiện đầy đủ những phần việc có tính chất minh họa, bổ sung, phụ trợ trong khuôn khổ quyền hạn và điều kiện của mình.

Riêng người tài được tuyển chọn theo Nghị quyết 25 phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, công việc của tác giả chính và không được phân công lại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác làm thay phần nhiệm vụ chính của mình.

Đối với cơ quan, đơn vị tuyển chọn được công chức, viên chức theo Nghị quyết 25, phải phối hợp với Sở Nội vụ thống nhất các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án, công trình cấp TP để giao cho các trường hợp được tuyển chọn thực hiện.

Đồng thời, thường xuyên quán triệt cho các công chức, viên chức thuộc diện này phải phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả tốt nhất.

“Xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành sự phân công. Đưa ra khỏi diện áp dụng chính sách Nghị quyết 25 với những trường hợp cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, thiếu nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ” - Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo rõ.

UBND TP.HCM lưu ý mỗi cá nhân được tuyển chọn sẽ được giao chủ trì, là tác giả chính của ít nhất một đề án, công trình cấp TP.

Ưu tiên lựa chọn những công trình, đề án để triển khai cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, triển khai các chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, đề án nền công vụ TP.HCM và các lĩnh vực trọng điểm khác,…

Theo Nghị quyết 25/2023 của HĐND TP.HCM, cán bộ được tuyển dụng ngoài được hưởng chính sách tiền lương, phụ cấp theo quy định pháp luật hiện hành, thì còn được hưởng chính sách hỗ trợ về thu nhập hằng tháng theo trình độ.

Cụ thể, hỗ trợ về thu nhập bằng 4 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người có trình độ tiến sĩ và tương đương.

Hỗ trợ về thu nhập bằng 3 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người có trình độ thạc sĩ và tương đương, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Hỗ trợ về thu nhập bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng đối với các trường hợp còn lại.

Ngoài ra còn các chính sách khuyến khích phát huy năng lực, nhà ở, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.