TP.HCM muốn hợp tác với Anh làm nhiều công trình tầm cỡ

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan kỳ vọng sẽ chào đón thêm nhiều công trình, dự án có sự tham gia và hỗ trợ của Anh, cùng viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị và hợp tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 15-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan dự tiệc chiêu đãi nhân dịp sinh nhật lần thứ 76 của Vua Charles III (Quốc khánh Vương quốc Anh).

Phát biểu chúc mừng, ông Võ Văn Hoan nhìn nhận Vua Charles III nói riêng và gia đình Hoàng gia nói chung không chỉ là biểu tượng cho sự đoàn kết của Vương quốc Anh, giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân, mà còn đóng góp không ngừng nghỉ cho nhiệm vụ ngoại giao và công tác từ thiện xã hội.

pho-chu-tich-ubnd-tp-5.JPG Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi tiệc. Ảnh: B.PHƯƠNG

Ông Hoan đánh giá sau hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết. Hiện mối quan hệ Đối tác Chiến lược của hai nước đang trong thời kỳ phát triển tốt đẹp với nhiều tiềm năng hợp tác.

Ông Hoan kỳ vọng việc Vương quốc Anh trở thành thành viên chính thức của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào cuối năm 2024 sẽ mở ra chương mới tươi sáng hơn nữa trong quan hệ song phương.

“TP.HCM tự hào với những thành tựu đáng khích lệ trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh”- ông Hoan nói.

Cụ thể, kim ngạch thương mại TP.HCM - Vương quốc Anh năm 2023 đạt 815 triệu USD. Với 291 dự án đầu tư trị giá gần 1 tỉ USD, Vương quốc Anh hiện là nhà đầu tư nước ngoài xếp thứ 11 tại TP.HCM.

pho-chu-tich-ubnd-tp-4.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (giữa), Đại sứ Iain Frew (bìa trái) cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật lần thứ 76 của Vua Charles III. Ảnh: B.PHƯƠNG

Ông Hoan cũng đánh giá việc trao đổi đoàn thường xuyên trong hai năm qua đã thể hiện rõ nét sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai bên thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột như giáo dục, y tế, thương mại, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

“Cá nhân tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh tráng lệ của thủ đô “xứ sở sương mù” và những thành tựu ấn tượng của Trung tâm Tài chính quốc tế London sau chuyến công tác tại Anh của mình vào năm ngoái”- ông Hoan nhắc lại.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng ghi nhận sự tham gia của doanh nghiệp Anh trong việc thiết kế tòa nhà Landmark 81. Theo ông, đây không chỉ công trình kiến trúc mà còn là minh chứng sinh động cho năng lực và sự sáng tạo trong hợp tác Việt - Anh.

Ông Võ Văn Hoan kỳ vọng trong tương lai TP.HCM sẽ chào đón thêm nhiều công trình, dự án có sự tham gia và hỗ trợ của Anh và sẽ cùng viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị và hợp tác.

“Tôi tin rằng, với quyết tâm và nỗ lực của cả hai bên, chúng ta sẽ cùng nhau gìn giữ và phát huy những thành quả tốt đẹp đã đạt được, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh nói chung và quan hệ TP.HCM - Anh Quốc nói riêng”- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM gửi gắm.

pho-chu-tich-ubnd-tp-1.JPG
Ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam, phát biểu tại buổi tiệc. Ảnh: B.PHƯƠNG

Đáp lời, ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam, cho biết năm 2024 là năm đầu tiên Đại sứ quán Anh tổ chức tiệc sinh nhật Vua Charles III tại Việt Nam.

Theo ông Iain Frew, mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đang ngày càng sâu sắc, bền chặt hơn. Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi hai nước hợp tác triển khai quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng trị giá 15,5 tỉ USD để thúc đẩy quá trình chuyển đổi tại Việt Nam.

Cụ thể, hai địa phương đang hợp tác để giúp cộng đồng ven biển của Việt Nam có khả năng phục hồi tốt hơn; ủng hộ nền nông nghiệp carbon thấp; bảo vệ cảnh quan và đa dạng sinh học của Việt Nam.

Dịp này, ông Iain Frew cũng gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, tổ chức đã giúp xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt giữa Vương quốc Anh và Việt Nam theo nhiều cách thiết thực mỗi ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.